Theo KTNN, sau gần 5 năm triển khai quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính và tài sản công.
Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%; trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030 được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới, trong đó mở rộng phạm vi phối hợp lên 10 nội dung và lần đầu có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương.
Việc mở rộng này nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý tài chính công, tài sản công, nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực công ngày càng cao. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa KTNN và các địa phương sẽ góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ thất thoát, lãng phí và hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Nhân dịp này, KTNN trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành; đồng thời trao biểu trưng Nhà tình nghĩa hỗ trợ 40 gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.