Theo báo cáo về vụ việc như sau: Vào ngày 13/6, tại đoạn bờ bao ven sông Sài Gòn (từ K8+360 đến K8+460, thuộc ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM), xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 70m, chiều sâu từ 50-70cm, bờ bao xuất hiện nhiều vết nứt rộng 2-5cm.
Đến rạng sáng 14/6, vị trí sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, mở rộng thêm khoảng 10m và lấn sâu vào thân bờ bao thêm khoảng 5m, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống lân cận và công trình phòng chống thiên tai.
Bước đầu, nguyên nhân được xác định do đặc điểm nền đất yếu, khu vực từng có tiền sử sạt lở. Đồng thời, việc nhiều phương tiện có tải trọng lớn (trên 10 tấn) thường xuyên di chuyển vượt tải trọng cho phép (5 tấn) đã tạo thêm áp lực lớn lên thân bờ bao, khiến sạt lở diễn ra nghiêm trọng hơn.
Ngay sau sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM phối hợp với UBND huyện Củ Chi và các đơn vị chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp.
Cụ thể, bờ bao tạm thời được gia cố bằng đất với chiều rộng 1,5m, chiều dài 100m, cao trình mặt đê đạt +2,2m, đảm bảo ổn định khu vực, ngăn chặn sạt lở lan rộng. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, giám sát chặt chẽ diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó nếu có sự cố phát sinh.
Về lâu dài, TP.HCM sẽ khẩn trương triển khai dự án “Nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn” nhằm kiên cố hóa toàn tuyến bờ bao, đảm bảo an toàn dân sinh, ổn định đời sống sản xuất cho người dân địa phương.