Tuy nhiên, rào chắn bờ kè được lắp đặt tạm bợ, nhiều đoạn thiếu rào chắn gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, địa phương đã kiểm tra, quản lý đối với các điểm vui chơi tự phát, đảm bảo an toàn cho người dân thế nào?
Những ngày hè, khi cái nắng oi bức dần dịu xuống cũng là lúc đoạn bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, khu vực gần cầu Nước Lên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ khoảng 5 giờ chiều, hàng trăm người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ lại tìm đến đây để hóng mát, dạo bộ, ngắm cảnh.
Không gian ven kênh rộng rãi, gió mát tự nhiên cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi này nhanh chóng trở thành một điểm vui chơi tự phát được nhiều người truyền tai nhau. Thế nhưng, phía sau khung cảnh đông vui ấy lại là hàng loạt nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu từng ngày.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đây vẫn là khu vực thuộc phạm vi dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đang thi công. Nhiều đoạn bờ kè chưa hoàn thiện, rào chắn chỉ được lắp đặt tạm bợ, thậm chí có những vị trí hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Mép kè cao, sát mặt nước nhưng không hề có biển cảnh báo hay lực lượng nhắc nhở. Điều đáng nói là trẻ nhỏ lại là nhóm đối tượng xuất hiện khá đông tại khu vực này. Không ít em chạy nhảy, đùa giỡn ngay sát mép bờ kè, trong khi người lớn mải trò chuyện hoặc chụp ảnh. Trước thực trạng này, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
“Mọi người tụ tập ở đây nhiều thì rất dễ xảy ra va chạm hay tai nạn, với lại mình thấy đoạn bờ kè nó không có gì bảo vệ nên người dân rất dễ té ngã xuống, rất nguy hiểm”
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và đuối nước, việc lượng người tập trung ngày càng đông còn kéo theo nhiều vấn đề khác. Dọc tuyến bờ kè, nhiều xe bán hàng rong tự phát xuất hiện phục vụ nước uống, đồ ăn vặt.
Người mua đông khiến xe máy dựng tràn lan, việc đi lại trở nên lộn xộn. Sau mỗi buổi tối, nhiều túi nylon, ly nhựa, hộp xốp bị bỏ lại ven đường và mép kênh. Một người dân sống gần khu vực cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường của công trình đang trong quá trình hoàn thiện.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với UBND phường An Lạc để tìm hiểu công tác quản lý tại khu vực này. Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết, đoạn bờ kè hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian gần đây, nhiều người dân đến khu vực này để thả diều, hóng mát và vui chơi tự phát. Theo ông Nhựt, đơn vị thi công đã bố trí các dây giăng cảnh báo tại công trình, đồng thời UBND phường cũng đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không tụ tập, vui chơi tại khu vực đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.
Được biết đoạn bờ kè này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang cảnh quan và phát triển hệ thống giao thông ven kênh.
Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nền đường, lề đường và các hạng mục còn lại để bảo đảm tiến độ.
Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đang được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ thi công: “Tư vấn giám sát thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu để bám theo tiến độ điều chỉnh. Hiện tại bên đơn vị tư vấn cắt cử nhân sự thường xuyên theo dõi, nghiệm thu kịp thời các hạng mục hoàn thành.”
Dự án với mục đích xây dựng một không gian ven kênh xanh, đẹp và an toàn cho người dân. Thế nhưng, khi công trình chưa hoàn thiện, việc tụ tập vui chơi tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, người dân mong muốn sớm bổ sung rào chắn, biển cảnh báo và tăng cường quản lý để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.