Tuy nhiên, một số người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe máy đã tìm mọi chiêu trò tránh né hệ thống "mắt thần" này như che dán hoặc "vô tình" để vật che lấp biển số xe. Hành động này không chỉ vi phạm giao thông mà còn gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý vi phạm giao thông và điều tra tai nạn giao thông.
Để phòng ngừa vi phạm, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã thường xuyên kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Ghi nhận thực tế trong sáng nay 13/11, nhiều tổ công tác của các Đội CSGT đường độ đã đồng loạt triển khai xử lý các hành vi vi phạm quy định về biển số và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tại ngã ba Hàng Đậu – Trần Nhật Duật, chỉ trong vòng 1 giờ lực lượng CSGT đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm lái xe dán và làm biến dạng biển số xe. Tại đây những người vi phạm đưa ra nhiều lý do khác nhau để biện nh cho hành vi che biển số của mình. Nhiều người viện dẫn áp lực công việc hoặc đơn giản là muốn tránh bị phát hiện vi phạm, thể hiện sự thiếu ý thức chấp hành luật pháp.
Một tài xế vi phạm, người thường xuyên chạy xe chở hàng, giải thích rằng việc che biển liên quan đến tính chất công việc: "Cái này là do em hay chở hàng nặng, em ham chở nên nên là em che biển lại cho đỡ cồng kềnh."
Không chỉ các tài xế dịch vụ, nhiều trường hợp vi phạm lại là thanh niên che biển vì mục đích thẩm mỹ hoặc trào lưu. Một thanh niên sinh năm 2002 (2k2) đã dán biển số và thừa nhận lý do là vì thấy đẹp: "Cái này em mới dán được hơn hai tuần. Em thấy đẹp nên em dán khắp xe mà, kiểu là dán chơi thôi, em không để ý."
Trong một trường hợp khác, một tài xế lớn tuổi lại viện cớ rằng việc che biển là do sự vô ý của người khác: "Đây là đứa cháu nó nghịch, nó ăn kẹo xong nó dán vào thôi. Chú không để ý chứ để ý thì chú không bao giờ làm như thế cả. Ông đi làm các cháu ở nhà nó nghịch thôi."
Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao khi đã biết biển bị che lại mà không tháo ra, người này thừa nhận là không để ý và bày tỏ sự hối lỗi, xin được xem xét vì hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, khẳng định lực lượng đã thường xuyên lập kế hoạch và sẽ xử lý triệt để hành vi vi phạm này: "Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã thường xuyên lập kế hoạch cũng như là giao cho các tổ tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm là như: điều khiển phương tiện ô tô mô tô/xe gắn máy vi phạm về hành vi xe lấp biển số, dán biển số và các cái hành vi vi phạm khác… nhằm che giấu camera giám sát nghiệp vụ của ngành khi các phương tiện này vi phạm giao thông ngoài đường."
Thiếu tá Dũng nhấn mạnh rằng hành vi che biển gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác quản lý giao thông, đặc biệt là quá trình truy vết khi xảy ra tai nạn giao thông. Về mức phạt, Thiếu tá Dũng cho biết Nghị định 168 đã quy định mức xử phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi che, dán biển số xe.
Đối với mô tô/xe gắn máy: Hành vi điều khiển xe biển số bị bẻ cong hoặc che lấp có mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; đối với ô tô mức phạt lên tới 23 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Không chỉ xử lý nghiêm nh, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về hậu quả của việc che biển số. Đại úy Nguyễn Tiến Hà, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 tuyên truyền cho một trường hợp vi phạm che biển số xe: "Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính, người lái xe cần phải đảm bảo có gương, biển số phải rõ ràng, không được che lấp bằng bất cứ vật gì, kể cả khẩu trang em không được bịt vào hoặc là dán vào đấy."
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, chỉ trong ca tuần tra sáng nay 13/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý hơn 130 trường hợp, trong đó 80 trường hợp dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hơn 50 trường hợp không đeo biển kiểm soát, che - dán biển số.
Việc che biển số, dù với bất kỳ lý do nào, từ "cháu nghịch," "thấy đẹp," đến "chở hàng nặng" đều là hành vi vi phạm pháp luật và phải đối mặt với mức phạt rất cao theo Nghị định 168. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo: Việc làm mờ, che lấp hay thay đổi biển kiểm soát phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý và xử lý vi phạm.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm nh nhằm bảo đảm tính răn đe và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô./.