Hà Nội tăng cường kiểm tra, khởi tố nhiều vụ nghiêm trọng liên quan hàng giả, hàng nhái

Theo thống kê, trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố Hà Nội phát hiện và triệt phá một số vụ việc nghiêm trọng.

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo Bộ Tài chính, Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong 7 quốc gia ASEAN có tăng trưởng thu hút đầu tư dương, sau Singapore và Indonesia.

Các tổ chức quốc tế đánh giá, Việt Nam vẫn được xem là “ngôi sao” trong khu vực nhờ nền tảng chính trị ổn định và chiến lược thu hút đầu tư phù hợp xu thế. 

Diễn biến tích cực cũng đến với tăng trưởng lợi nhuận của nhiều DN. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, đã có gần 800 DN niêm yết đại diện 44,5% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024 và 9,8% so với quý 2/2025.

Hiện nhóm Tài chính dẫn dắt với mức tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhóm Phi Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn 31,5%. 

Và sự sôi động cũng đang là diễn biến chung của thị trường căn hộ. Báo cáo quý III do One Mount Group thực hiện cho thấy, thị trường duy trì sự sôi động với nguồn cung căn hộ hạng sang dẫn dắt.

Nguồn cung mở mới đạt 8.100 căn, trong đó phân khúc hạng sang (100-260 triệu/m2) chiếm 53%.

Sự gia tăng của các dự án hạng sang đã đẩy đơn giá trung bình sơ cấp toàn thị trường lên 85,6 triệu/m2, tăng 7% so với quý trước. 

Lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả

Chuyển sang thông tin từ lực lượng Quản lý thị trường: Theo thống kê, trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố Hà Nội phát hiện và triệt phá một số vụ việc nghiêm trọng. Nổi bật là vụ sản xuất hàng chục tấn thịt bò giả từ thịt trâu nhập khẩu và vụ sản xuất nước Lavie là hàng giả với quy mô lớn, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm.

Những vụ việc này cho thấy sự liều lĩnh và tinh vi của các đối tượng khi sử dụng công nghệ, bao bì, tem nhãn giả để đánh lừa người tiêu dùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố các vụ án, khởi tố bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Đặc biệt, trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức lực lượng giám sát chặt chẽ các hoạt động tại Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh), nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập vào hội chợ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Thời gian tới, Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào các nhóm hàng hóa có nhu cầu cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 như thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, quà biếu. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khâu vận chuyển, sản xuất, phân phối./.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua (30/10) với những diễn biến giằng co. Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 2.321 điểm.

Tâm điểm chú ý của thị trường dồn về nhóm nguyên liệu công nghiệp, khi giá đường tiếp tục lao dốc và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 năm. Cụ thể, giá đường thô giảm thêm gần 1%, còn 314 USD/tấn; trong khi đường trắng cũng giảm gần 0,9%, về mức 414 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường thế giới vẫn chịu áp lực lớn từ nguồn cung dồi dào. Tại Brazil - quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, báo cáo mới nhất của Unica cho thấy sản lượng trong nửa đầu tháng 10 đã tăng 1,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu niên vụ 2025-2026 đến giữa tháng 10, khu vực Trung - Nam Brazil đã sản xuất hơn 36 triệu tấn đường, tăng gần 1% so với cùng kỳ. Dù tổng lượng mía ép giảm, song tỷ lệ mía dành cho sản xuất đường lại tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 48%.

Không chỉ Brazil, các vùng trồng mía lớn tại châu Á cũng góp phần củng cố triển vọng dư cung. Ở Ấn Độ, lượng mưa cao hơn 38% so với trung bình nhiều năm; còn tại Thái Lan, tổng lượng mưa ghi nhận trong mùa vượt 17% so với trung bình 10 năm qua hỗ trợ cho sự phát triển của cây mía và hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu trong năm 2026.

Cả ba quốc gia sản xuất lớn là Brazil, Ấn Độ và Thái Lan cùng mở rộng sản xuất, thị trường đang ngày càng lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung trong thời gian tới, đồng thời tạo sức ép lên giá đường trong phiên hôm qua.

Ảnh nh họa: KT

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ giảm điểm sau báo cáo lợi nhuận của nhóm công nghệ lớn và cuộc gặp Mỹ - Trung. S&P 500 -0,99% xuống 6.822,34 điểm, Nasdaq -1,57% xuống 23.581,14 điểm, Dow Jones -0,23% xuống 47.522,12 điểm.

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, trạng thái giằng co và rung lắc dự kiến tiếp diễn cho đến khi thị trường xuất hiện tín hiệu thuyết phục hơn cho việc định hình diễn biến kế tiếp.