Và trong bối cảnh những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện, các đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian để đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Vài tháng trở lại đây, cuộc sống của gia đình anh Trần Văn Cần (trú tại phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội) bị xáo trộn khá nhiều do việc thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương.
Anh Cần chia sẻ: “Kể từ khi dự án triển khaI, tôi đi làm rất khó khăn vì mặt đường bị đào lên, tôi phải đi đường vòng. Thêm vào đó là bụi bẩn. Tuy nhiên tôi cũng rất hy vọng khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng của khu vực. Trước đây, chỉ cần mưa lớn là ở đây ngập rất nặng, có điểm ngập đến nửa người”.
Người dân ủng hộ dự án, kỳ vọng giảm ngập sau khi hoàn thành
Cũng giống như anh Cần, nhịp sống của gia đình anh Thế Anh ở phường Đông Ngạc cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Trước đây, Hai con của anh có thể tự đi học được, nhưng kể từ khi thi công dự án, vợ chồng anh phải bố trí thời gian để đưa đón con hàng ngày vì xe chở đất đá, vật tư phục vụ dự án chạy liên tục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất toàn giao thông.
Mặc dù vậy, anh Thế Anh cho biết, gia đình và người dân sống quanh khu vực đều ủng hộ việc thi công dự án vì lợi ích chung: “Ở khu vực này ngập nặng lắm, lại kéo dài, cứ mưa to là việc đi lại của người dân rất khổ nên khi nhà nước triển khai dự án chống ngập này tôi rất là vui. Hy vọng khi dự án hoàn thành, khu vực này sẽ bớt ngập hơn”.
Trong số 12 dự án chống ngập khẩn cấp mà TP.Hà Nội đang triển khai, có 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) thực hiện. Để đảm bảo các dự án về đích đúng hạn, ngay từ sau tết Nguyên đán, đơn vị đã yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục; đồng thời rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định để giảm thiểu đến mức tối đa sự ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.
Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và quản lý hệ thống, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội cho biết: “Đối với công tác hạn chế ùn tắc giao thông, trong thời gian thi công đối với các công trình rào chắn cố định, tại vị trí thi công, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị thi công có đầy đủ các rào chắn, biển báo, phân luồng theo quy định. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tổ chức cắt cử người để phân luồng giao thông, hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát giao thông tại vị trí thi công.
Trong quá trình thi công, đơn vị cũng đã yêu cầu đơn vị vào ban đêm thực hiện công tác đào đất, lắp đặt cống, còn ban ngày thực hiện công tác lấp và thực hiện các công tác khác phục vụ cho công tác thi công, công tác lắp đặt cống ở trong ban đêm để giảm tải cho công tác ùn tắc giao thông”.
Hà Nội tăng tốc chống ngập, hoàn thiện hạ tầng thoát nước đồng bộ
Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội của thành phố mới đây, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, hiện tại công tác chống ngập, chống lụt là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất của thành phố. Ngoài các dự án hồ điều hòa đã được triển khai thì các dự án chống ngập, chống lụt cũng đang được triển khai rất khẩn trương. Ngoài 12 dự án chống ngập cấp bách đang được triển khai thì vấn đề nâng cấp các trạm bơm, nâng cấp, làm mới các tuyến cống cũng được đặc biệt quan tâm.
Ông Đào Việt Long nhấn mạnh: “Công tác nâng công suất các trạm bơm, đào thêm các tuyến kênh, nâng cấp các tuyến cống cũng như làm mở các tuyến cống để khớp nối các hệ thống đảm bảo cho dòng chảy liên tục. Đây là một công tác rất quan trọng để hệ thống được vận hành trơn tru liên tục”.
Ông Long cũng cho biết thêm, Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình vận hành các trạm bơm cũng như các phương án tiêu thoát nước cụ thể:
“Đối với việc triển khai hệ thống, ngoài việc đấu nối các hồ điều hòa, việc bơm ra sông Nhuệ và khẩn trương hạ mực nước đệm vào các sông tiêu thoát nước cho Hà Nội cũng đã được tính đến. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có phương án, lập quy trình để trong mùa mưa các sở, ngành phối hợp chỉ đạo. Bên cạnh tiêu thoát nước nội đô, việc tiêu thoát từ các hồ điều hòa ra sông cũng được tính toán theo lưu lượng mưa, nhằm giảm tối đa điểm úng ngập và tạo phương án chống ngập cho Hà Nội.”
Việc tăng tốc các dự án hạ tầng thoát nước trong giai đoạn này được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn góp phần định hình một đô thị Hà Nội chủ động, bền vững trước những thách thức dài hạn./.