Sau gần 2 tháng kể từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, các địa phương có những điểm “nóng” trên đã triển khai những giải pháp gì để giải quyết các điểm nóng này?
Ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây, tại góc ngã ba đường Nguyễn Đức Cảnh - ven hồ Đền Lừ hàng loạt hàng rào barie sắt đã được dựng lên, kèm theo dây phản quang và biển cảnh báo “khu vực cấm đổ rác”. Ông Nguyễn Văn Hải người dân khu vực nhận xét:
"Bãi rác này không còn như trước, nay bớt đi nhiều rồi, tình hình ô nhiễm môi trường so với trước cũng giảm đi tương đối rồi."
Anh N.VT, một tiểu thương bán hàng nước gần khu vực này luôn thường trực đôi găng tay và chiếc chổi, hỗ trợ quét dọn những túi rác còn vương vãi ra khu vực này:
"Sáng ra, khi tôi bán hàng, tôi thấy rác bừa bộn nên tôi vừa bán hàng vừa quét dọn, đỡ cho anh em môi trường một chút vì họ vất vả lắm. Nói chung đợt này rác cũng đỡ nhiều hơn trước rồi, có biển cấm và hàng rào kia nên người dân cũng sợ hơn. Sáng nay có một ít rác, bên công ty môi trường họ cũng xúc đi ngay rồi, từ khi chính quyền mới họ làm tốt lắm."
Cùng với đó là việc xử lý mạnh tay của lực lượng chức năng, với số tiền phạt lên tới hơn 30 triệu đồng trong vòng gần 2 tháng qua, nhờ đó đã hạn chế tính trạng đổ trộm rác thải, nơi này cũng bớt ô nhiễm. Chị Nguyễn Thu Hằng, công nhân Công ty môi trường Thăng Long cho biết:
"Từ ngày bên phường họ đặt biển cấm, người ta cũng đỡ vứt rác bậy hơn, trước họ cứ vứt cả đống ra đây, chúng tôi dọn vất vả lắm, bây giờ vẫn vứt ra đây nhưng cũng đỡ rồi."
Liên quan đến các điểm nóng về rải thải trên địa bàn, bà Phạm Thị Kim Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai khẳng định, ngay từ tuần đầu tháng 7 đơn vị đã chủ động làm việc các đơn vị liên quan, rà soát để nắm bắt tình hình.
Cuối tháng 7 đầu tháng 8 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng công an phường xây dựng các chiến dịch vệ sinh môi trường và ráo riết thực hiện với sự vào cuộc của các tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền phổ biến đến toàn dân. UBND phường Tương Mai cũng đã kí kết với Công ty môi trường Thăng Long về phương án vệ sinh môi trường tại một số điểm trọng yếu.
Về mặt bằng khu vực ngã ba Nguyễn Đức Cảnh – Hồ Đền Lừ, thuộc dự án đường nối vành đai 2.5 đến trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ, bà Phạm Thị Kim Thành, cho biết, ngay sau thực hiện chính quyền 2 cấp từ tháng 7 đơn vị đã chủ động kiểm tra, rà soát các vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là làm việc với Nhà máy nước Tương Mai và Công ty Nước sạch Hà Nội để thống nhất kế hoạch bàn giao mặt bằng.
Theo đó, biên bản thỏa thuận bàn giao mặt bằng giữa 2 đơn vị đã được kí kết vào ngày 12/8 theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ bàn giao bể nước thứ nhất sau dịp 2/9 để làm đường tạm thi công từ trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ ngược ra, giai đoạn 2 sẽ bàn giao bể nước thứ hai sau 3 tháng.
Bà Phạm Thị Kim Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết về kế hoạch thời gian tới:
"Về phương án thi công khu vực ngã ba, chúng tôi đã họp với tất cả các đơn vị và đều xác định đây là hệ thống cần phải có sự tham gia của liên ngành và sẽ là khối lượng thi công hoàn thiện cuối cùng. Do vậy, sau ngày 2/9 triển khai xong đại lễ A80, chúng tôi sẽ cùng Công ty Nước sạch Hà Nội tiến hành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 – bàn giao bể nước, chúng tôi sẽ làm đường tạm đi vào và bắt đầu thi công từ điểm cuối của dự án; đồng thời tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ dân còn lại nằm trong khuôn viên của dự án."
Liên quan đến mặt bằng dự án xây dựng đường Tam Trinh, đoạn qua địa bàn phường Tương Mai, hiện có 162 hộ thuộc phạm vi dự án, hiện đơn vị mới tiếp nhận hồ sơ, đang rà soát lại các phương án, các chính sách, quy định mới của thành phố liên quan đến công tác GPMB và sẽ phối hợp với phường Hoàng Mai để triển khai.
Trước đó, đại diện phường Hoàng Mai khẳng định, diện tích giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Tam Trinh đạt 48%, nhưng khối lượng bàn giao cho nhà thầu chưa được nhiều vì mặt bằng nhỏ hẹp, xôi đỗ. Phần mặt bằng còn lại thuộc địa bàn 3 phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Hưng, tuy nhiên công tác này đang bị chậm do vướng chính sách bồi thường của Luật Đất đai năm 2024 cũng như công tác chuyển giao từ chính quyền 3 cấp sang chính quyền 2 cấp có độ trễ nhất định.