# Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, trong đó giao các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%.
Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là TP Hà Nội và TP.HCM, phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 tối thiểu ở mức 8-10%.
# VinaCapital kỳ vọng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2025 vì cơ cấu tăng trưởng dự báo sẽ chuyển sang các yếu tố nội tại nhiều hơn trong năm sau.
# Đáng chú ý, sản xuất và thương mại là những lĩnh vực dẫn đầu đà phục hồi của kinh tế Việt Nam năm 2024.
Đây là nhận định mà Ngân hàng HSBC mới đưa ra, trong báo cáo về kinh tế Việt Nam 2024 - Những nốt thăng trầm vừa công bố.
# Không chỉ vậy, xuất nhập khẩu hàng hóa 2024 chính thức xác lập kỷ lục mới:
Cụ thể, dù chưa kết thúc năm 2024 nhưng hoạt động xuất nhập khẩu đã vượt kỷ lục trước đây là 730 tỷ USD vào năm 2022.
Với kết quả trên và tốc độ tăng trưởng gần đây, Tổng cục Hải quan ước tính quy mô kim ngạch XNK năm 2024 đạt khoảng 782 tỷ USD.
# Còn liên quan đến mặt bằng lãi suất: Theo dự báo của VCBS, lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ từ 20 - 30 điểm cơ bản và đi ngang năm 2025.
Trong khi đó, lãi suất cho vay đi ngang cuối năm 2024 và dự báo tăng thêm 50-70 điểm cơ bản năm 2025.
# Đáng chú ý, TP Hà Nội vừa công bố bảng giá đất điều chỉnh, có hiệu lực ngay lập tức cho đến hết 31/12/2025:
Theo bảng giá mới, loạt tuyến đường tại quận Hoàn Kiếm có giá đất ở cao nhất hơn 695 triệu đồng một m2.
Mức giá này cao hơn so với TP.HCM, bởi mức giá cao nhất thuộc 3 tuyến đường ở Q1 (Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ) là 687 triệu đồng/m2.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần tuần giao dịch vừa qua (16-22/12). Lực bán áp đảo đã kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 1% về mức 2.193 điểm.
Diễn biến đồng pha với xu hướng chung của thị trường, giá của hầu hết các mặt hàng nông sản đều suy yếu. Trong đó, giá đậu tương đã giảm gần 1,5% về mức 358 USD/tấn, đánh dấu tuần thứ 2 suy yếu liên tiếp.
Theo MXV, triển vọng nguồn cung tích cực tiếp tục là yếu tố chính gây sức ép lên giá đậu tương trong tuần qua. Theo dự báo, thời tiết tại Nam Mỹ tiếp tục thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Trong đó, các tổ chức tư vấn đặt kỳ vọng rằng sản lượng đậu tương tại Brazil sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Hiện hoạt động trồng đậu tương niên vụ 2024-2025 tại Brazil gần như đã hoàn tất, sản lượng có thể lên đến 171,5 triệu tấn.
Cung cấp thêm thông tin nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần này, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết: “Đúng như dự đoán của chúng tôi, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa mới trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động. Điểm nóng nhất là sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed thì giá trị đồng Dollar Mỹ đã tăng vọt và kéo theo là nhiều mặt hàng như: năng lượng, kim loại, cà phê... đều đã đồng loạt điều chỉnh giá. Tuy nhiên, vào tuần này thì tôi cho rằng diễn biến của thị trường sẽ ổn định và trầm lắng hơn do hầu hết các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới đều sẽ nghỉ lễ và không còn nhiều yếu tố vĩ mô và cơ bản mới có tác động bất ngờ lên xu hướng giá”.
Thị trường chứng khoán
# Với TTCK Mỹ, các chỉ số vẫn không tránh khỏi tuần mất điểm. DJIA -2,3%; S&P 500 -2% và Nasdaq -1,8% theo tuần.
# Còn ở trong nước, trên đồ thị ngày, VNIndex giằng co trong biên độ hẹp 1.254 - 1.259. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì trung tính yếu, chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.
Theo SSI Reseach, dự kiến, VNIndex sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng 1.247 - 1.258.