Trong đó, có 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (1.339 xe mô tô, 113 xe ô tô); và 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.
Các trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, sau đó được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông – Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển đến Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định.
Theo Cục CSGT, kết quả trên cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông ở Thủ đô còn đáng báo động, cần được chấn chỉnh kịp thời. Trong thời gian tới, hàng nghìn camera giám sát thông nh sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đang tham mưu Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người dân cung cấp thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây được coi là giải pháp nhằm phát động phong trào toàn dân lên án hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn nh, an toàn.