# Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết không cho vay đặc biệt từ nguồn ngân sách nên không có rủi ro phải bù lãi suất.
Theo quy định hiện hành, thẩm quyền cho vay đặc biệt 0% một năm, không có tài sản đảm bảo là của Thủ tướng. Nhưng ở lần sửa luật này cơ quan quản lý đề xuất phân quyền quyết việc này cho NHNN.
Thống đốc cho biết nguồn tiền để cho vay đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước không dùng ngân sách, mà lấy từ nguồn thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền.
# Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực thuế. Ngành thuế đang đấy mạnh hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Ngành thuế cho biết sẽ đến tận nơi hướng dẫn các hộ kinh doanh, đồng thời hợp tác với các đơn vị cung cấp để ễn phí phần mềm hóa đơn và dịch vụ kê khai thuế trong thời gian đầu.
Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng ký kết hợp tác với các đại lý thuế để cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế ễn phí trong ít nhất 6 tháng cho các hộ kinh doanh.
Ngày 14/6 tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương trình "Chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống", trong đó các tiểu thương sẽ được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng số, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng...
# Đáng chú ý, từ đầu tháng 6, bên cạnh những biến động từ giá vàng, thì giá bạc đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất lịch sử.
Giá vàng quốc tế đang trên đà rớt mạnh nhưng giá vàng trong nước lại tiếp tục biến động ngược chiều thế giới khi chủ yếu đi ngang ở mức hơn 118 triệu đồng/lượng (bán ra).
Hiện quy đổi theo tỷ giá (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 104 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng ếng trong nước hơn 13 triệu đồng/lượng.
Đặc biệt, với giá 1,4 triệu đồng/lượng và 37,46 triệu đồng/kg, giá bạc được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam.
Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc tăng cao, người mua bạc ếng đã lãi tới 290 nghìn đồng/lượng còn người mua bạc thỏi đã lãi tới hơn 7,7 triệu đồng/kg, tương đương với mức tăng 26%.
# Với lĩnh vực BĐS: Nhiều nơi giá đất bị đẩy lên quá cao thông qua những giao dịch có tính dàn dựng.
Đó là nhận định của Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) Nguyễn Văn Đính khi nói về thị trường BĐS từ đầu năm.
Quan sát thực tế cho thấy, hiện nay tại các thị trường như Hà Nội hay TPHCM, giá bất động sản đã tăng giá mạnh. Hầu hết nguồn cung giá chung cư mới đều ở ngưỡng từ 100 triệu đồng/m2.
# Phiên giao dịch sáng đang chứng kiến diễn biến phân hóa trên thị trường.
Ở chiều hỗ trợ đà tăng, nhóm dẫn dắt là FPT, MWG, VIC, và TCB góp vào hơn 2.1 điểm vào chỉ số chung. Ngược lại, áp lực chính lên chỉ số đến từ sự sụt giảm của VHM, VRE, HPG, và VJC. Diễn biến cho thấy sự thận trọng của dòng tiền.
Tại nhóm ngành, bức tranh khá phân hóa với nhiều điểm sáng đáng chú ý. Nổi bật đà tăng mạnh là nhóm Bán dẫn với mức tăng ấn tượng 4.76%, trong đó cổ phiếu VGI tăng 4.76%. Các ngành khác cũng ghi nhận sự bứt phá như Phần mềm tăng 1.36%, Hàng tiêu dùng và trang trí tăng 1.25% với GEE tăng 4.62%, Viễn thông tăng 1.09%.
Áp lực bán xuất hiện đáng kể tại nhóm bất động sản, ghi nhận mức giảm 0.7% và vận tải, giảm 0.49%.
Nhóm tổ chức tín dụng, ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường, ghi nhận mức giảm nhẹ 0.04% theo chỉ số ngành, tuy nhiên nhiều mã lớn trong ngành chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt như MBB giảm 1.34%, SHB giảm 0.76%, TCB giảm 0.66%, VPB giảm 0.68%, CTG giảm 0.32%, STB giảm 0.33%.
Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ tài chính tăng nhẹ 0.13%, với SSI tăng 0.64%. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang có sự luân chuyển và tập trung vào những câu chuyện riêng lẻ của từng ngành.
VN-Index kết phiên sáng nay ở 1.316 điểm, chỉ giảm nhẹ 0,4 điểm.