Doanh nghiệp Việt “sốc” với chính sách thuế mới của Mỹ

Rạng sáng 03/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã công bố danh sách những quốc gia bị áp thuế đối ứng. Trong đó, Việt Nam nằm ở top những quốc gia bị áp thuế đối ứng cao nhất lên tới 46%. Tỷ lệ này khiến hầu hết các các doanh nghiệp bị sốc.

Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa Việt Nam khiến các doanh nghiệp bị sốc (Ảnh: Thanh Niên)
Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa Việt Nam khiến các doanh nghiệp bị sốc (Ảnh: Thanh Niên)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 tuyên bố áp thuế 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu và cao hơn với một số đối tác thương mại lớn.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng quyết định của Mỹ là "hoàn toàn vô lý" nhưng sẽ không đáp trả.

Tại châu Âu, Thủ tướng Italy gọi mức thuế 20% mới áp lên EU là một quyết định "sai lầm". Còn Tổng thống Mexico cho biết sẽ chờ xem thuế đối ứng ảnh hưởng thế nào đến Mexico trước khi hành động. 

Trong khi đó, nhiều DN Việt cũng khá 'sốc' với thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump:

Cụ thể, theo Hiệp hội các DN dệt may, gỗ và lâm sản, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi dự báo của chính doanh nghiệp, hiệp hội và nhiều chuyên gia kinh tế. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến các đơn hàng.

Trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề KT-XH đánh giá, mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam là quá cao, vượt qua các quốc gia vốn cạnh tranh với Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Ảnh nh họa: MarketTimes
Ảnh nh họa: MarketTimes

Chuyển sang những thông tin liên quan đến thị trường BĐS. Theo bđs.com.vn, trong 5 kênh đầu tư phổ biến, chung cư ghi nhận tỷ suất sinh lợi cao nhất. Cụ thể, nếu đầu tư 1 đồng vào năm 2015, đến nay giá trị căn hộ đã tăng lên gấp 3 lần.

Đứng thứ hai là đất nền với mức tăng 2,4 lần. Trong khi đó, ngoại tệ lại có tỷ suất sinh lợi thấp nhất, chỉ đạt 20% trong vòng 10 năm qua. 

Đáng chú ý, nhiều dự án thương mại, chung cư tại Bắc Ninh, Vũng Tàu vi phạm về quy hoạch như xây trên đất công hay tự ý nâng tầng cao, theo báo cáo mới đây của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính cũng cho biết, tổng số tiền cần truy thu với các dự án BĐS còn nợ tiền sử dụng đất theo báo cáo của UBND TP HCM ước tính là 802 tỷ đồng. 

Còn thông tin sau đây có thể sẽ liên quan đến hóa đơn tiền điện. Cụ thể, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 72.

Theo đó, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân vẫn được giữ 3 tháng một lần như hiện nay. Tức là, mỗi năm có thể sẽ có 4 đợt thay đổi giá.

Với thị trường giao dịch hàng hóa, sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Lực bán áp đảo đã đẩy chỉ số MXV-Index giảm 3% về mức 2.261 điểm.

Áp lực đè nặng lên thị trường năng lượng khi có đến 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giá dầu Brent lao dốc hơn 6,4% về mức 70,1 USD/thùng, giá dầu WTI cũng giảm hơn 6,6% về mức 66,9 USD/tấn.

Theo MXV, giá dầu lao dốc sau khi ông Trump công bố áp thuế đối ứng lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ vào hôm qua. Hàng rào thuế quan này đã gặp phải chỉ trích từ nhiều lãnh đạo của các nước; đi kèm cảnh báo về các biện pháp trả đũa, làm gia tăng lo ngại căng thẳng thương mại và kéo theo dự báo nhu cầu dầu suy giảm nghiêm trọng trong tương lai.

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng bất ngờ thông báo tăng sản lượng dầu trong tháng 5 lên mức 411.000 thùng/ngày, càng tạo thêm sức ép lớn lên thị trường dầu thô toàn cầu.

Ảnh nh họa

Thị trường chứng khoán 

Với TTCK Mỹ, các chỉ số cổ phiếu đồng loạt giảm mạnh do lo ngại căng thẳng thương mại sau thông báo áp thuế của tổng thống Trump. Nasdaq -5,97%; S&P 500 -4,84% và DJIA -3,98%.

Còn ở trong nước, VNIndex vừa trải qua phiên giảm mạnh và đánh mất hầu hết các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Theo SSI Reseach, Phản ứng cân bằng cần theo dõi thêm tín hiệu từ các chỉ báo độ rộng cũng như vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.180 – 1.200.a