Đề nghị giãn, hoãn nợ với các khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, DN bị thiệt hại do bão, mưa lũ.

Ảnh nh họa: T.L

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách giãn hoãn, ễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, DN bị thiệt hại do bão, mưa lũ. 

Đáng chú ý, ngoài giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, tiếp tục cho vay mới, NHNN cho biết, sẽ yêu cầu các ngân hàng không thu nợ bằng mọi cách với khách hàng bị thiệt hại do bão số 3. 

Cũng liên quan đến những thiệt hại do bão lũ: Các thống kê ban đầu cho thấy gần 1.100 xe ô tô, hàng nghìn tài sản kỹ thuật bị tổn thất sau bão lũ thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, mức tổn thất lịch sử ngành bảo hiểm Việt Nam. 

Theo đánh giá, mặc dù con số thiệt hại lên tới nhiều nghìn tỷ, nhưng dự phòng của các DN bảo hiểm hiện cũng khá lớn.

Các đơn vị bảo hiểm khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng với thời gian nhanh nhất. 

Chuyển sang những diễn biến từ mặt bằng lãi suất: Làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục lan rộng.

Kể từ đầu tháng 9, thị trường có 7 ngân hàng tăng lãi suất, 3 ngân hàng giảm nhẹ lãi suất tại quầy và online. Hiện có 4 ngân hàng duy trì mức lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm.

Nhưng để được hưởng mức lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm, các ngân hàng yêu cầu khoản tiền gửi ít nhất từ 200 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, từ đầu tháng 9, lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng đã có sự tăng nhẹ, trong khi đó lãi suất vay mua NƠXH của gói 120.000 tỷ đồng đã giảm 1-2%.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà dao động từ 0-9,5%, tùy thời gian. 

Ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến vấn đề lãi suất: Theo dự báo của đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò mới đây của hãng tin Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi 0,25% vào ngày 18/9 tới.

Phần lớn các nhà kinh tế kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, nhưng con số này đã tăng lên ba lần vào tháng trước.

Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 12/9, lực mua tiếp tục áp đảo thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, đẩy chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,5% lên mức 2.102 điểm

Thị trường năng lượng tiếp tục gây chú ý khi toàn bộ mặt hàng trong nhóm đều đồng loạt tăng mạnh, dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường. Giá dầu WTI tăng hơn 2% lên mức 68,9 USD/thùng, giá dầu Brent tăng gần 2% lên mức 71,9 USD/thùng.

Theo MXV, giá dầu thế giới phục hồi khi hoạt động sản xuất dầu thô tại khu vực vịnh Mexico của Mỹ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão Francine. Tổng nguồn cung tại đây bị ảnh hưởng sau khi cơn bão đổ bộ vào đã lên tới con số 730.000 thùng/ngày, chiếm khoảng 42% tổng sản lượng dầu thô tại khu vực. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ cơn bão có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó hoạt động sản xuất tại khu vực sẽ dần được khôi phục trở lại.

Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán

Với TTCK Mỹ, thị trường cổ phiếu Mỹ tiếp đà hồi phục ở cả ba chỉ số chứng khoán. Nasdaq +1,02%; S&P 500 +0,75% và DJIA +0,58% khi kết phiên.

Còn ở trong nước, đà tăng của VNIndex có phần chậm lại khi chạm đường trung bình EMA 36 tại 1.260.

Theo SSI Reseach, các chỉ báo kỹ thuật vẫn trung tính yếu, phản ánh đà hồi phục của thị trường thiếu bền vững. Dự báo chỉ số VNIndex sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.249 - 1.257.