Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ cháy tại hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại, Thiếu tá Đỗ Xuân Cường – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng nhận định, phần lớn là do sự cố hệ thống điện và sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
“Bên cạnh đó, ngoài sự thiếu ý thức, kiến thức PCCC của một bộ phận nhỏ người dân, thì điều đáng nói là một số ban quản lý, lãnh đạo siêu thị, TTTM chưa nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC, còn thiếu sự quan tâm, lơ là hoặc coi nhẹ công tác này”, Thiếu tá Đỗ Xuân Cường cho biết thêm.
Trực tiếp kiểm tra tại 2 siêu thị Winmart Đan Phượng và Winmart Tân Tây Đô, công an huyện Đan Phượng đánh giá, các siêu thị này đã chú trọng đến công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo đúng quy định, đặc biệt đã đầu tư hệ thống trang thiết bị PCCC đạt chuẩn, hoạt động tốt với độ nhạy trong báo cháy cao, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai sớm các giải pháp chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Chuyên viên An ninh an toàn siêu thị Winmart Đan Phượng cho biết: “Đối với một đơn vị lớn như Winmart, quy trình quản lý và vận hành PCCC của chúng tôi đều đã được chuẩn hóa. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có những đợt kiểm tra, diễn tập PCCC định kỳ”.
Tuy nhiên, theo Thượng úy Nguyễn Văn Dũng – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng, thực tế ngay cả khi được trang bị hệ thống PCCC hiện đại, đầy đủ, nhưng cũng chưa phải là an toàn tuyệt đối.
“Bởi đã từng có những vụ cháy phát sinh từ hệ thống dây dẫn điện tại các vị trí không được đi trong ống gen hoặc được câu mắc không đảm bảo an toàn. Không chỉ vậy, việc sắp xếp hàng hóa không hợp lý có thể gây cản trở lối thoát nạn an toàn khi có cháy nổ xảy ra”, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng lưu ý thêm.
Lắng nghe những góp ý này, bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Giám đốc siêu thị Winmart Đan Phượng cho biết, đơn vị sẽ khắc phục kịp thời những bất cập có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, để kịp thời giải quyết những sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, đơn vị cũng đã thành lập đội PCCC cơ sở đảm bảo đủ quân số, được tập huấn kỹ năng PCCC và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; xây dựng phương án ứng phó với các sự cố cháy nổ chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế.
Thực tế cho thấy, thiệt hại do cháy nổ tại các siêu thị, TTTM đã khiến nhiều công ty phá sản, không ít doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề… Vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác bảo đảm an toàn về PCCC cần phải được quan tâm đặc biệt và giải pháp tiên quyết để chặn hỏa hoạn từ gốc đó là công tác tuyên truyền.
Dẫn chứng điều này, Thiếu tá Đỗ Xuân Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể; tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở khuyến cáo các siêu thị, trung tâm thương mại chủ động công tác PCCC và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức cho các đơn vị quản lý siêu thị, trung tâm thương mại ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC”.
Không chỉ vậy, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố; và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, mới đây, Công an huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với các cơ sở trên địa bàn.
Cụ thể, theo Thượng tá Đặng Trung Kiên - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng, đơn vị sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, phối hợp với Công ty điện lực huyện Đan Phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện...
Ngoài ra, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng hi vọng, mỗi người dân, hộ kinh doanh cùng các ban quản siêu thị, TTTM phải tự nâng cao ý thức, nhận thức, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về công tác PCCC, chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”, phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, tránh để hỏa hoạn có thể xảy ra./.