Dự lễ Kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự Lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương; các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, Đài Phát thanh quốc gia Cam puchia.
Trong không khí của Ngày Lễ kỷ niệm, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được đón nhận Lẵng hoa của Tổng Bí Thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương và các vị khách quốc tế.
Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư khẳng định: Trong suốt chặng đường 80 năm qua, với sự nỗ lực rèn luyện không ngừng, năng động và sáng tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong cuộc chiến đấu bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng ngay từ những ngày đầu lập nước; giành lại độc lập, tự do; bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, sánh vai và hội nhập với bạn bè năm châu.
Tổng Bí thư tin tưởng thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén của những người làm báo cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân lên khát vọng, niềm tin, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hùng cường, văn nh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư chúc Đài Tiếng nói Việt Nam luôn xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực sự là người bạn gần gũi, chân tình của bạn nghe đài và công chúng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) lên lá cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là vinh dự lớn, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ vì những thành tích xuất sắc, sáng tạo, đổi mới trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ghi nhận, đánh giá cao công sức, trí tuệ, cống hiến và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ, người lao động của Đài TNVN đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Thủ tướng bày tỏ xúc động khi nghe lại lời xướng đầy tự hào: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Có lẽ đối với chúng ta không ai có thể quên được lời xướng này. Đối với chúng ta luôn luôn tự hào xúc động nghe lời xướng này ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lứa tuổi nào. Lời xướng ấy luôn thôi thúc nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước và niềm phấn khởi, tự hào trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam- Tiếng nói Việt Nam" là tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói của một quốc gia độc lập, là sức mạnh, ý chí của dân tộc anh hùng".
Thủ tướng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".
Trong đó, chính thống, khách quan, kịp thời trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Bản sắc, khoa học, hiện đại trong phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc gắn kết với những tinh hoa văn hoá nhân loại. Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo vệ chính nghĩa, lễ phải, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11h30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, trở thành biểu tượng truyền thông đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập - nơi báo chí khẳng định vai trò là mặt trận tư tưởng và văn hóa tiên phong của Đảng và Nhà nước ta.
Từ dấu mốc trọng đại đó, VOV luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 80 năm, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, VOV đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Trên hành trình ấy, VOV kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, viết nên những trang sử oanh liệt, làm tròn sứ mệnh cao cả của Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng; Và đã cùng đất nước tiếp bước vững chắc trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
"Bước vào thời kỳ phát triển mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, sự gia tăng các loại hình báo chí và phương tiện truyền thông mới; với dòng thông tin có tính thời sự cao, kịp thời, chính xác, giàu tri thức, văn hóa, thẫm đẫm hơi thở của cuộc sống; với các chương trình phong phú, đa dạng, sáng tạo; với phạm vi phủ sóng rộng, dễ tiếp cận…, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định là kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với con đường đi lên của cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.", ông Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.
Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về Podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.
Đến năm 2045, Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đạt được vị thế quốc tế, đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.
Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định phát triển nội dung chất lượng cao, chuyên sâu, nhân văn; đổi mới về hình thức thể hiện để tăng hiệu ứng truyền cảm hứng tích cực tới công chúng, là nơi để công chúng chia sẻ quan điểm, tình cảm và tăng tính kết nối. Dự án hạ tầng phát thanh số Quốc gia sẽ là hệ sinh thái số tích hợp các loại hình báo chí của Đài, thực hiện phát thanh thông nh, số hóa kho dữ liệu và toàn bộ công đoạn sản xuất...
Cùng với phát thanh truyền thống, hệ sinh thái số sẽ giúp Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp cận được lượng công chúng mới đa dạng và rộng lớn hơn, góp phần nâng cao vai trò và tầm ảnh hưởng của Đài trên các nền tảng truyền thông hiện đại, cùng với đó là việc xây dựng đội ngũ nhà báo có thể phản ứng nhanh hơn với các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế trong nước và quốc tế bằng những sản phẩm báo chí vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng theo quan điểm của Đảng và Nhà nước.