Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc liên quan đến tiền ảo của Shark Bình

Liên quan đến vụ việc của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, khẳng định, bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả..

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, vừa qua thông tin báo chí có phản ảnh nhiều người mất tiền vì tham gia vào tiền điện tử Antex. Trong đó, Shark Nguyễn Hòa Bình và đội ngũ phát triển đồng tiền điện tử Antex có những tố cáo lẫn nhau, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác nh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo Antex của Shark Bình.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vụ việc của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Dự án tiền điện tử Antex (ra mắt khoảng tháng 9/2021) từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Dự án thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, đồng tiền ảo Antex liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng. Cùng lúc, dự án bất ngờ đổi tên sang Rabbit Finance, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính nh bạch.

Đại diện C01 thông tin tại buổi họp báo

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc. Theo đại diện C01, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới sẽ khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 liên quan Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo Bộ Công an, trong quý III năm 2025, kết quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND tiếp tục duy trì đà tích cực. Lực lượng Công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.500 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 27,2%) so với cùng kỳ năm 2024. Đã điều tra, khám phá hơn 8.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý hơn 17.600 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 690 đối tượng truy nã.

Lực lượng Công an đã bắt hơn 7.500 vụ, hơn 14.700 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 93kg heroin, hơn 271 kg cần sa, hơn 776kg và hơn 293.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục phát hiện, điều tra nhiều vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận quan tâm.