Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kể chuyện về Nhà hát Lớn bằng ánh sáng và công nghệ

Hải Bằng: Thứ năm 06/11/2025, 14:07 (GMT+7)

Trong tháng 11 này, dự án nghệ thuật đặc biệt mang tên “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” sẽ được triển khai như “món quà tri ân” gửi đến công chúng trước khi Nhà hát tạm thời đóng cửa để tu bổ, dự kiến kéo dài từ 1,5 đến 2 năm tới.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 22/11 đến hết tháng 12, mở cửa cho người dân và du khách trải nghiệm không gian Nhà hát theo hình thức hoàn toàn mới. Đây không chỉ là một buổi trình chiếu thông thường mà ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như trình chiếu ánh sáng 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và kỹ thuật xử lý hình ảnh Pre-mapping nhằm tái hiện hành trình 115 năm của công trình được xem là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc của Thủ đô.

Ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc HEXOGON Vietnam, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của dự án là tôn trọng tuyệt đối cấu trúc không gian. “Chúng tôi hạn chế tối đa các tác động vật lý. Công nghệ chỉ là phương tiện kể chuyện. Điều quan trọng là di sản phải được cảm nhận bằng cảm xúc.”

Ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc HEXOGON Vietnam, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của dự án là tôn trọng tuyệt đối cấu trúc không gian. “Chúng tôi hạn chế tối đa các tác động vật lý. Công nghệ chỉ là phương tiện kể chuyện. Điều quan trọng là di sản phải được cảm nhận bằng cảm xúc.”

Đơn vị thực hiện là công ty HEXOGON Vietnam cho biết toàn bộ hệ thống công nghệ được thiết kế để hòa vào không gian, tránh làm thay đổi thẩm mỹ và cấu trúc của di tích. Hệ thống ánh sáng, hiệu ứng và hình ảnh sẽ được “giấu” trong kiến trúc, chỉ xuất hiện khi bắt đầu trải nghiệm, giúp khán giả tập trung hoàn toàn vào câu chuyện và cảm xúc với bốn chương, tương ứng với những lớp ký ức và dấu mốc lịch sử của Nhà hát Lớn. 

Chương mở đầu đưa khán giả “trở về” năm 1911 – thời điểm Nhà hát chính thức khánh thành. Thông qua công nghệ AR tích hợp trên vé tham quan, mỗi người như bước qua một “cánh cửa thời gian” để chứng kiến khung cảnh Hà Nội đầu thế kỷ XX và nghi lễ khai màn Nhà hát. 

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc chia sẻ tại buổi ra mắt dự án '115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ'

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc chia sẻ tại buổi ra mắt dự án "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ"

Ở chương thứ hai, hành trình lịch sử – xã hội của Thủ đô được tái hiện ngay trong lòng kiến trúc Nhà hát. Hình ảnh Hà Nội thời thuộc địa, thời chiến đấu bảo vệ độc lập và những khoảnh khắc Cách mạng Tháng Tám hiện lên bằng ánh sáng chuyển động trên tường, trần và mái vòm, tạo cảm giác người xem đang đi xuyên qua các lớp ký ức. 

Chương ba là lời tri ân các thế hệ nghệ sĩ đã gắn bó với Nhà hát trong suốt 115 năm. Những trích đoạn opera, nhạc kịch, ca múa nhạc kinh điển từng vang lên nơi đây sẽ được tái tạo bằng hiệu ứng hình ảnh kết hợp âm thanh, truyền tải cảm xúc nhưng không làm thay đổi cấu trúc biểu diễn truyền thống. 

“115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” sẽ diễn ra từ 22/11 đến 31/12.

“115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” sẽ diễn ra từ 22/11 đến 31/12.

Chương cuối mang tên “Trái tim nghệ thuật” là tiết mục biểu diễn ánh sáng và âm nhạc quy mô lớn, biểu trưng cho tinh thần sáng tạo không ngừng của Hà Nội – thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo” năm 2019. 

Điểm đặc biệt của chương trình là hình thức trải nghiệm immersive (nhập vai trong không gian). Khán giả không ngồi cố định như tại các buổi biểu diễn thông thường, mà sẽ được di chuyển qua các không gian khác nhau của Nhà hát – từ sảnh, cầu thang, hành lang đến khán phòng. Mỗi người trở thành một phần của câu chuyện, thay vì chỉ là người xem. 

Mô hình Nhà hát Lớn được các chuyên gia dựng lại

Mô hình Nhà hát Lớn được các chuyên gia dựng lại

Theo ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, dự án vừa là lời tri ân với di sản, vừa là bước thử nghiệm cách tiếp cận mới trong bảo tồn văn hóa. Ông cho biết nhiều người dân vẫn chỉ nhìn Nhà hát từ bên ngoài, chưa từng có cơ hội bước vào, và chương trình lần này sẽ mang lại trải nghiệm gần gũi hơn, giúp công chúng hiểu rõ giá trị kiến trúc, lịch sử và nghệ thuật của công trình.

Sau khi chương trình kết thúc, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ tạm ngừng hoạt động để phục hồi và trùng tu tổng thể. Đây là đợt tu bổ có quy mô lớn nhằm bảo đảm sự bền vững của công trình hơn một thế kỷ tuổi, đồng thời cải thiện điều kiện phục vụ và công năng biểu diễn trong tương lai.

Tại buổi thông tin về dự án "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ", Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc cho biết, “Được diễn tại Nhà hát Lớn là niềm vinh dự đối với các nghệ sĩ, đồng thời phải nỗ lực để phần trình diễn của mình xứng đáng với một công trình văn hóa này. Ban giám đốc Nhà hát Lớn cùng Công ty Hexogon Việt Nam đã có tinh thần đổi mới, sáng tạo khi sử dụng công nghệ hiện đại vào không gian biển diễn mang tính nghệ thuật rất cao.

Dự án này sẽ biến sự "tò mò" của những người chưa từng đến Nhà hát Lớn thành một trải nghiệm nghệ thuật kết hợp với văn hóa. Mong rằng phần trình diễn nay tại Nhà hát Lớn sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả”

Đây là thành quả làm việc nhiều ngày của các nghệ sĩ và chuyên gia và là “món quà tri ân” gửi đến công chúng trước khi Nhà hát tạm thời đóng cửa để tu bổ

Đây là thành quả làm việc nhiều ngày của các nghệ sĩ và chuyên gia và là “món quà tri ân” gửi đến công chúng trước khi Nhà hát tạm thời đóng cửa để tu bổ

Việc lựa chọn kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ được đánh giá là phù hợp với xu hướng bảo tồn di sản trong thời đại số. Thay vì chỉ trưng bày tư liệu tĩnh, các giá trị văn hóa được tái hiện sinh động, dễ tiếp cận với giới trẻ, phù hợp khách du lịch và mang tính lan tỏa rộng.

Qua dự án này, Nhà hát Lớn không chỉ khép lại một giai đoạn vận hành trước khi bước vào tu sửa, mà còn mở ra cách thức mới trong việc bảo tồn và phát huy di sản: biến nơi lưu giữ ký ức thành không gian sống động – nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi di sản không chỉ được bảo vệ mà còn được kể lại bằng hơi thở của thời đại.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phát hiện hàng chục nghìn học sinh vi phạm giao thông tại bãi giữ xe trường học

Phát hiện hàng chục nghìn học sinh vi phạm giao thông tại bãi giữ xe trường học

Qua tổng kiểm tra hơn 5.500 bãi giữ xe trong và ngoài trường học, lực lượng CSGT phát hiện hơn 48.000 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, cùng hàng chục nghìn trường hợp vi phạm khác.

Hà Nội: Phát hiện hơn 1.600 túi xách giả nhãn hiệu nước ngoài

Hà Nội: Phát hiện hơn 1.600 túi xách giả nhãn hiệu nước ngoài

Hôm nay (5/11), cơ quan chức năng vừa phát hiện cơ sở kinh doanh túi xách tại xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội buôn bán hơn 1.600 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, YSL, Hermes… với tổng trị giá gần 170 triệu đồng.

Tăng cường đảm bảo ATGT trên các cây cầu và QL huyết mạch phía Đông Hà Nội

Tăng cường đảm bảo ATGT trên các cây cầu và QL huyết mạch phía Đông Hà Nội

Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên một số cây cầu và tuyến quốc lộ trọng yếu của Thủ đô Hà Nội có những diễn biến phức tạp, thậm chí xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người.

Sự ngộ nhận về “niềm tin nội tâm”

Sự ngộ nhận về “niềm tin nội tâm”

Ngày 4/11, phiên tòa đầu tiên trong loạt vụ kiện mà tập đoàn Vingroup khởi xướng nhắm vào các cá nhân được cho là có hành vi phỉ báng, bôi nhọ doanh nghiệp đã diễn ra tại Đức. Nhân sự kiện này,nhà báo Phạm Trung Tuyến chia sẻ về sự ngộ nhận quyền lực của các "tổng biên tập" tự xưng trên mạng xã hội.

Công an Phú Thọ điều tra dấu hiệu hư hỏng tại cầu Sông Lô

Công an Phú Thọ điều tra dấu hiệu hư hỏng tại cầu Sông Lô

Trước thông tin cầu Sông Lô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị xói mòn, lộ cốt thép rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Hà Nội: Đường Thanh Liệt bị “bức tử” bởi rác thải và bãi đỗ xe

Hà Nội: Đường Thanh Liệt bị “bức tử” bởi rác thải và bãi đỗ xe

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Thanh Liệt, thuộc địa bàn các phường Thanh Liệt và Định Công (Hà Nội) cho biết, vào mỗi buổi tối kéo dài đến sáng hôm sau, tuyến đường này lại bị biến thành một "bãi đỗ xe ô tô" kéo dài, với hàng loạt chiếc xe “chiếm dụng” lòng đường và vỉa hè.

Phân làn, điều chỉnh tốc độ trên một số tuyến cao tốc phía Nam

Phân làn, điều chỉnh tốc độ trên một số tuyến cao tốc phía Nam

Theo quy định mới, để góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được đi vào làn 1 trên cao tốc – tức là làn bên trái, sát dải phân cách giữa, theo chiều lưu thông của phương tiện.