Chủ động công tác phòng cháy tại các điểm di tích thờ tự tại huyện Chương Mỹ

Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội) là ngôi chùa thiêng được xếp vào hàng “tứ đại danh thắng xứ Đoài” xưa. Với kiến trúc đa phần là gỗ, nếu không có những biện pháp đảm bảo an toàn, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ với di tích lịch sử cấp quốc gia này.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tuyên truyền công tác PCCC tại Di tích Chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ)
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tuyên truyền công tác PCCC tại Di tích Chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ)

Nằm trên một quả đồi cao khoảng 50m ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, chùa Trăm Gian có tên chữ là Quảng Nghiêm tự, hay còn được gọi là chùa Tiên Lữ theo tên làng. Nếu tính 4 cột là một gian thì chùa Quảng Nghiêm có tới 100 gian nên mới có tên gọi quen thuộc là chùa Trăm Gian.

Đáng chú ý, không chỉ với kiến trúc đa phần là gỗ, chùa hiện lưu giữ 153 pho tượng, hầu hết bằng gỗ một số ít bằng đất nung, trong đó có nhiều bức tượng quý. Vì vậy để đảm bảo an toàn PCCC, theo Ni trưởng Thích Đàm Khoa – Trụ trì Chùa Trăm Gian, nhà chùa được trang bị bình chữa cháy xách tay; xây khu hóa tiền, vàng đảm bảo an toàn về PCCC, chủ động sử dụng đèn điện thay cho việc thắp nến nên chưa từng xảy ra sự cố cháy, nổ nào.

“Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại khu vực chùa, bên cạnh ý thức của các tăng ni, phật tử và du khách chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng có thể hỗ trợ cùng nhà chùa lắp đặt thêm các hệ thống báo cháy và nâng cấp bể nước chữa cháy để nhanh chóng cảnh báo và xử lý nhanh nếu không may có các sự cố cháy nổ xảy ra”, Ni trưởng Thích Đàm Khoa đề xuất.

Ni trưởng Thích Đàm Khoa – Trụ trì Chùa Trăm Gian trao đổi với Cảnh sát PCCC&CNCH về công tác an toàn cháy nổ tại chùa
Ni trưởng Thích Đàm Khoa – Trụ trì Chùa Trăm Gian trao đổi với Cảnh sát PCCC&CNCH về công tác an toàn cháy nổ tại chùa

Trong những tháng đầu năm, chùa Trăm Gian cũng giống nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, thường sử dụng nhiều vật dụng dễ cháy như giấy vàng mã, đèn cầy, đèn dầu, nến, nhang,… Đồng thời, đây là nơi tập trung nhiều người tới tham quan, lễ bái bao gồm du khách và các tăng, ni, phật tử.

Theo ông Nguyễn Danh Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, nhận thấy nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, UBND xã đã chủ động phối hợp với lực lượng PCCCC&CNCH tăng cường quản lý di tích và lễ hội truyền thống trên địa bàn, thành lập đoàn kiểm tra an toàn PCCC và tiến hành tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở tín ngưỡng, cụm di tích.

“Chúng tôi tăng cường phối hợp với Công an xã, thị trấn nắm tình hình cơ sở; rà soát để xác định các điểm thờ tự, tín ngưỡng tập trung đông người; chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng, chống cháy nổ đối với các địa điểm văn hoá tâm linh thờ cúng. Kiến nghị với ban quản lý các đình, đền, chùa, khu di tích có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC; yêu cầu khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC”, ông Nguyễn Danh Tuân cho biết thêm.

UBND xã Tiên Phương phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn biện pháp an toàn phòng, chống cháy nổ đối với các địa điểm văn hoá tâm linh thờ cúng

Trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện có 134 Chùa, hàng trăm Đình, Đền và một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo khác. Vì vậy, để chủ động phòng ngừa những tình huống cháy nổ có thể xảy ra, theo Thiếu tá Nguyễn Đức Tùng – Phó đội trưởng đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội), công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định an toàn về cháy nổ, nhất là tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nơi thờ tự… được quan tâm thực hiện.

“Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở di tích, đình, đền, chùa. Trong đó, tập trung kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra cách bố trí tài sản, hàng hóa, phương tiện, lối thoát hiểm; sử dụng nguồn nhiệt, lửa tại các nơi thắp hương, hóa vàng mã; tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện PCCC tại chỗ; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác PCCC; hướng dẫn, tuyên truyền Luật PCCC, các văn bản, quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH...”, Thiếu tá Nguyễn Đức Tùng nhấn mạnh.

Theo Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, công tác tuyên truyền các quy định an toàn về cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nơi thờ tự… luôn được được quan tâm thực hiện

Công tác PCCC và CNCH tại những cụm di tích, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn có trách nhiệm của mỗi người dân khi đến vãn cảnh, hành hương.

Do đó, mỗi người cần tự nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của chùa, đền, hạn chế thắp hương khói, đốt vàng mã những dễ xảy ra cháy, nổ để việc du xuân trong những ngày đầu năm được an toàn tuyệt đối./.