Dự án có tổng quy mô khoảng 43,57 ha, bao gồm hơn 31 ha khu ao Song Tân và gần 12 ha thuộc khu vực sông Ông Lớn. Trước thông tin này, nhiều hộ dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện, không còn phải sống cảnh nhà tạm.
Đối với những người dân đã gắn bó cả nửa đời người ở khu vực ven kênh thuộc phường Tân Hưng (quận 7 trước đây), ký ức về một dòng nước xanh trong, đầy tôm cá nay chỉ còn là hoài niệm của những năm 90 thế kỷ trước.
Nơi đây đã thành những “điểm đen” về rác thải và ô nhiễm môi trường trong nhiều năm. Ông Lê Văn Hoàng (70 tuổi) hoài niệm:
“Hồi xưa sông ngòi xanh đẹp lắm, cua tôm nhiều vô kể, cứ đi làm về là bắt lên ăn. Sau này khoảng từ năm 1995 trở đi, xí nghiệp mọc lên nhiều rồi dân cư đông đúc nên bắt đầu ô nhiễm. Nhiều người ở nơi khác cũng chạy về đây cất nhà tạm để ở.”
Không chỉ sống chung với mùi hôi thối và dịch bệnh từ rác thải, nhiều hộ dân nơi đây còn phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi triều cường hay mưa lớn. Ông Hoàng chia sẻ thêm, để tự bảo vệ không gian sống của gia đình, ông đã phải giăng lưới chắn rác xung quanh nhà.
“Thêm một số người thiếu ý thức cứ tối đến là vứt rác đùng đùng xuống sông hôi thối vô cùng. Nhà nước mà làm triệt để, nạo vét kênh mương cho sạch sẽ thì tốt quá...”
Theo khảo sát, khu ao Song Tân hiện có khoảng 770 căn nhà trên và ven sông, trong khi khu vực sông Ông Lớn có khoảng 853 căn. Như vậy, dự án dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ dân.
Toàn bộ các căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án sẽ được di dời, giải tỏa gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12.726 tỉ đồng.
Dự án ao Song Tân, sông Ông Lớn là một trong nhiều dự án chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch mà TPHCM đang thúc đẩy nhằm cải thiện môi trường sống, chỉnh trang cảnh quan đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến sông, kênh, với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn tất di dời, tái định cư người dân sống trên và ven sông, kênh, rạch ở địa bàn cũ; đồng thời khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường và khai thác quỹ đất ven sông để phát triển đô thị.
Ông Lê Ngọc Linh – Thành uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM mới đây chia sẻ với phóng viên Ban VOV Giao thông quốc gia:
“Muốn người dân an tâm, tin tưởng di dời, trước hết chúng ta phải có một cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Các vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né tránh trách nhiệm, không vòng vo thì như vậy người dân mới tin được.”
Trở lại với những hộ dân ở phường Tân Hưng, những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất trong thời gian gần đây cũng đã mang lại luồng sinh khí mới cho khu dân cư. Việc chính quyền địa phương nỗ lực cải tạo các tuyến đường, khu vực ven kênh rạch, phát triển thêm mảng xanh công cộng, xây dựng các công viên nhỏ như công viên đường số 14 đã thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực, nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân.
Ông Phạm Phú Quý chia sẻ: “Trước đây nguyên cái khu này là hành lang toàn rác thải sinh hoạt, thùng mút xốp... cực kỳ ô nhiễm. Nhà tôi ngay đây mà mười mấy hai mươi năm qua không bao giờ dám mở cửa vì mùi hôi và muỗi. Khi có công viên, người dân rất hài lòng.”
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã hoàn thành công tác di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời (thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh).