Chính quyền Abyei tri ân Đội Công binh số 4 Việt Nam sau hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Ngày 13/11, ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đại diện chính quyền Abyei, đã tới thăm Đội Công binh số 4 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đơn vị vừa tròn hơn một tháng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và đã tạo dấu ấn rõ nét đối với cộng đồng địa phương.

Ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đến thăm và làm việc tại căn cứ Highway, Đội Công binh số 4 Việt Nam

Tiếp đón phái đoàn có Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng; Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên và các thành viên Sở Chỉ huy Đội. Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền Abyei bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thiết thực của lực lượng Công binh Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện khu vực tiềm ẩn xung đột và thiếu hụt hạ tầng cơ bản.

Ông Kon Maneit Matiok nhấn mạnh rằng chỉ trong thời gian ngắn, Đội Công binh số 4 đã nhanh chóng khẳng định năng lực và bản lĩnh, không chỉ bảo đảm nhiệm vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc mà còn trực tiếp giải quyết nhiều nhu cầu bức thiết của người dân. Đáng chú ý, việc sửa chữa và nâng cấp cầu Banton – tuyến giao thông huyết mạch phục vụ cả dân sinh và an ninh – được đánh giá là “kiến tạo sự sống”, góp phần bảo đảm đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định an ninh trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Matiok, dấu ấn của lực lượng Việt Nam không chỉ nằm ở những công trình hạ tầng được khôi phục mà còn ở cách tiếp cận nhân văn, tận tâm với cộng đồng. Đội Công binh số 4 không chỉ hỗ trợ nước sạch, lương thực, thực phẩm thiết yếu, mà còn trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo. “Mỗi giọt nước sạch, mỗi món quà nhỏ mà các chiến sĩ Việt Nam trao đi đã góp phần xây dựng lòng tin vững chắc giữa lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân Abyei,” ông Kon Maneit Matiok nhấn mạnh.

Đại diện Đội Công binh số 4 trao quà cho học sinh Trường cấp 2 Abyei

Trong buổi tiếp, Trung tá Trịnh Văn Cường chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khắc nghiệt, đồng thời khẳng định phương châm của đơn vị là “làm việc bằng trái tim, xây dựng bằng khối óc”. Ông cho biết mọi hoạt động của đơn vị đều hướng tới mục tiêu phục vụ sứ mệnh hòa bình và hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng sở tại.

Những đánh giá tích cực từ chính quyền Abyei là nh chứng rõ nét cho uy tín và hiệu quả hoạt động của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Sau hơn một tháng triển khai, Đội Công binh số 4 đã tạo dựng hình ảnh những người lính “mũ nồi xanh” bản lĩnh, kỷ luật và giàu lòng nhân ái, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực bảo vệ hòa bình và thúc đẩy phát triển tại các khu vực xung đột.