Căng mình chống buôn lậu dịp cuối năm

Theo quy luật, thời điểm cuối năm, đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán là lúc thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng nhập lậu các mặt hàng vào tiêu thụ ở thị trường trong nước.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nhập lậu vào thị trường nội địa. Điển hình như rạng sáng ngày 18/12, lực lượng liên ngành gồm Đội QLTT số 5 phối hợp với đơn vị QLTT, cảnh sát môi trường, CSGT thuộc Bộ Công an và Công an Tp. Hà Nội phát hiện 3 ô tô tải chở hơn 20 tấn hàng hóa trên bao bì có in chữ nước ngoài trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Qua kiểm tra ban đầu, phần lớn hàng hóa là đồ chơi trẻ em (gồm súng nhựa, búp bê...), các loại bánh, kẹo, táo khô cùng một số mặt hàng tiêu dùng khác, đều có nguồn gốc từ nước ngoài; nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng nh nguồn gốc xuất xứ.

Hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ tìm mọi cách lọt vào nội địa dịp cuối năm

Sau đó, ngày 19/12 vừa qua, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng và Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp bắt giữ 1 xe container chở trên 4.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hầm phía Nam đèo Hải Vân…

Lý giải về tình trạng này, Đại tá Bùi Đức An – Trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết: Hàng hóa trong nước tiêu thụ rất lớn vào dịp tết Nguyên đán, do vậy, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng thời điểm này để nhập lậu các mặt hàng vào tiêu thụ ở trong nước đặc biệt ở các tỉnh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn…

Hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không những gây bất ổn trên thị trường hàng tiêu dùng, gây thiệt hại tới doanh nghiệp trong nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sự an toàn của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Đội phó Đội QLTT số 5 Hà Nội cho rằng: Hàng nhập lậu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất trong nước và làm bất ổn thị trường về giá, nên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ ổn định thị trường để nhân dân đón Tết được an toàn, lành mạnh…

Để đảm bảo môi trường hàng hóa trong sạch, lành mạnh, lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với các đối tượng buôn bán, vận chuyển cũng như các mặt hàng nhập lậu. Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm: Hàng hóa vận chuyển không có chứng từ chứng nh nguồn gốc chúng tôi sẽ tịch thu. Hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chúng tôi sẽ tiêu hủy theo quy định….

Khó khăn lớn nhất đối với lực lượng chức năng là những thủ đoạn tinh vi trong hoạt động buôn lậu. Đại tá Bùi Đức An nhìn nhận: Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ để đối phó với lực lượng chức năng, tuy nhiên, chúng tôi cũng có những biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả hơn…

Nhằm đảm bảo một cái tết cổ truyền an toàn, lành mạnh cho người dân, cùng phối hợp với các lực lượng chức năng chống hoạt động buôn lậu, lực lượng CSGT cũng tập trung tối đa lực lượng để đảm bảo ATGT cho người dân trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra số 1, Cục CSGT khẳng định: Đơn vị cũng tổ chức 100% quân số và triển khai tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn cho dịp tết Nguyên đán sắp tới. Đặc biệt phải đảm bảo tai nạn giao thông giảm thiểu đến mức thấp nhất và cũng phát hiện được những trường hợp gian lận thương mại. Trong thời gian vừa qua những hành vi vi phạm như chở hàng lậu, hàng không rõ xuất xứ rất phức tạp, những người vi phạm thường mang hóa đơn giả hoặc trây ì…

Với nỗ lực của các lực lượng chức năng, hy vọng thị trường hàng hóa trong nước dịp cuối năm sẽ được ổn định, người dân sẽ không phải dở khóc, dở cười khi mua phải hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng…