Trên địa bàn xã Phú Hồng (huyện Ba Vì) có 32 cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở có nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó có hộ sản xuất của ông Lê Ngọc Vỹ tại thôn La Phẩm 2, chuyên làm các sản phẩm vàng mã thủ công.
Cơ sở này tập kết khá nhiều nguyên liệu sản xuất đều rất dễ cháy như giấy bồi, nylon, tre… nhưng lại không được sắp xếp gọn gàng, chắn lối thoát nạn; nhiều ổ cắm điện, đường dây điện được câu mắc tạm bợ, không đi trong ống nhựa bảo vệ.
Sau khi được các cơ quan chức năng nhắc nhở, chủ cơ sở sản xuất vàng mã này cho biết, gia đình đã bổ sung thêm nhiều bình chữa cháy xách tay, tiêu lệnh PCCC. Thời gian tới, cơ sở này sẽ cố gắng khắc phục triệt để những bất cập khác như: bổ sung thêm hệ thống báo cháy từ sớm và sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ hệ thống dây dẫn điện.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Thế Thi – Phó đội trưởng Đội Tham mưu – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội cho biết, thời điểm này đã bước vào mùa nắng nóng, các cơ sở sản xuất tập trung nhiều hàng hóa nên nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu.
“Để hạn chế thiệt hại, chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho 100% cơ sở kinh doanh vàng mã, để người dân có thể xử lý các đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh là biện pháp quan trọng đang được lực lượng công an cơ sở duy trì, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra”, Trung tá Đặng Thế Thi chia sẻ.
Hiện Tổ địa bàn PCCC&CNCH Ba Vì đã và đang phối hợp với UBND và Công an các xã thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% chủ cơ sở, chủ hộ gia đình đảm bảo an toàn PCCC.
Phấn đấu từ nay đến 30/6, các loại hình cơ sở có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người phải tổ chức hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC theo chỉ đạo của Công an Tp. Hà Nội.
Theo ông Phương Minh Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hồng (huyện Ba Vì), để có thể phòng ngừa cháy nổ UBND xã đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục rà soát, hướng dẫn, kiểm tra 100% các cơ sở, để kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng chống cháy nổ.
“Song song với đó, UBND xã sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố; Hướng dẫn mở lối thoát hiểm thứ hai trong nhà dân; Vận động các hộ tự trang bị bình chữa cháy, xây dựng thói quen xử lý tình huống khẩn cấp”, ông Phương Minh Tuân cho biết thêm.
Một trong những nội dung đợt cao điểm lần này là đưa kiến thức PCCC đến từng người dân. Mục tiêu được đặt ra: 100% hộ gia đình trên địa bàn phải có ít nhất một người được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC & CNCH; 100% người đứng đầu cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn PCCC theo quy định.
Vì vậy, theo Trung tá Đặng Thế Thi – Phó đội trưởng Đội Tham mưu – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm: lối thoát hiểm bị bịt kín hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn; thiếu hệ thống báo cháy, chữa cháy; không có phương án thoát nạn khi có sự cố...
“Trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, cơ sở nào vẫn chưa khắc phục hết các tồn tại, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động...”, Trung tá Đặng Thế Thi nhấn mạnh.
Có thể thấy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, mà mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để bảo đảm tài sản, tính mạng của gia đình, xã hội./.