Tại đây, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ về hành trình gắn bó với đất đai, canh tác thuận tự nhiên và đồng hành của doanh nghiệp với bà con nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng thuận thiên, bảo vệ môi trường.
Đặc biệt là những tiêu chuẩn khắt khe và nhu cầu từ người tiêu dùng trong xu hướng mới. Công ty không chỉ thu mua nông sản ổn định mà còn đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ canh tác thuận tự nhiên, giúp nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
Ngoài ra, tại công ty này mỗi năm, khoảng 600 tấn bã trái cây được tái chế thành phân compost hữu cơ, quay trở lại cải tạo đất tại địa phương. Ngoài ra khoảng 18.000 hũ & chai thủy tinh được tái sử dụng và tái chế mỗi tháng; bao bì hộp giấy Gable Top (GBT) đang được nghiên cứu tái chế thành vật liệu mới, giảm rác thải nhựa…
Ông Lê Văn Đồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vườn trái Cửu Long chia sẻ: Nhu cầu người tiêu dùng rất quan tâm đến nguồn gốc hàng hoá, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Do đó, đơn vị mong muốn đi gieo những hạt mần nhỏ nhất và từ những vùng xa xôi nhất với những người nông dân yếu thế nhất để từ đó mình muốn tạo sự lan toả cộng đồng làm nông nghiệp thuận thiên, hướng đến một tương lai xanh và đáng tin cậy.
Doanh nghiệp sẽ cùng làm với nông dân, trong đó đội cán bộ nông nghiệp đồng hành hàng ngày với nông dân trong suốt quá trình sản xuất, đến thu hoạch nhằm đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định…