Sau đó, ngành chức năng của thành phố đã chấn chỉnh bằng cách làm việc với các đơn vị đăng ký mở điểm giữ xe và bắt buộc phải thu đúng giá. Bẵng đi một thời gian thì nay lại “tái phát” khi bãi giữ xe tại chợ An Hòa (phường Cái Khế) tự ý áp đặt mức giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá quy định.
Nếu tình trạng này kéo dài, chẳng những người dân đi chợ mà ngay cả khách du lịch cũng bắt đầu chán ngán chợ truyền thống vì những chuyện bên lề này:
Phản ánh với PV VOVGT, ông Hà Mai Quốc Hưng (ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ) cho biết, vào ngày 17/6/2025, ông cùng nhóm bạn đến dự đám giỗ tại một nhà người quen trong khu vực chợ An Hòa. Nhóm của ông Hưng đã gửi 6 chiếc xe (bao gồm 5 xe máy và 1 xe đạp điện) tại bãi giữ xe của chợ từ lúc 11 giờ trưa.
Đến 18 giờ chiều cùng ngày, khi lấy xe ra về, cả nhóm đã vô cùng bất ngờ và bức xúc khi mỗi chiếc xe, không phân biệt xe máy hay xe đạp điện đều bị yêu cầu trả tiền giữ xe lên đến 43.000 đồng.
Quá ngạc nhiên trước mức giá quá cao, ông Hưng đã yêu cầu nhân viên giữ xe giải thích thì một nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ (đơn vị quản lý chợ An Hòa) cho biết, giá giữ xe tại chợ chỉ áp dụng mức 3.000 đồng/lượt cho đến 14 giờ. Kể từ sau 14 giờ, bãi xe sẽ tính phí theo giờ với mức giá là 10.000 đồng/giờ. Do nhóm của ông Hưng gửi xe từ 11 giờ đến 18 giờ, nên tổng số tiền phải trả cho mỗi xe được tính là 3.000 đồng cho khoảng thời gian trước 14 giờ, cộng với 40.000 đồng cho 4 giờ tiếp theo (từ 14 giờ đến 18 giờ), tổng cộng là 43.000 đồng:
“Những người bạn của tôi xin ghi âm và quay phim thì bảo vệ nói là bình thường, giá này là quy định của chợ, không có sai. Vấn đề thu phí quá cao như thế này không khéo sẽ có tiền lệ, ví dụ người ta nói chỗ này làm được thì chỗ khác cũng làm được. Nếu có khách du lịch đến đây chơi người ta nói Cần Thơ mình chặt chém thì sao?”
Mức giá mà bãi giữ xe chợ An Hòa đang áp dụng hoàn toàn trái ngược với quy định hiện hành của thành phố. Theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND do UBND thành phố Cần Thơ ban hành, giá dịch vụ trông giữ xe được quy định rất rõ ràng.
Đối với các bãi giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước như chợ An Hòa, mức giá trần cho xe mô tô, xe gắn máy là 5.000 đồng/lượt ban ngày (từ 5 giờ đến 18 giờ) và 6.000 đồng/lượt ban đêm (từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). Đối với xe đạp điện, mức giá trần còn thấp hơn, chỉ 3.000 đồng/lượt ban ngày và 4.000 đồng/lượt ban đêm.
Như vậy, nếu áp dụng đúng quy định, tổng số tiền mà khách gửi xe phải trả cho mỗi chiếc xe máy khi gửi từ 11 giờ đến 18 giờ chỉ là 5.000 đồng. Thậm chí nếu lấy xe sau 18 giờ thì theo quy định, số tiền tối đa phải trả cũng chỉ là 11.000 đồng. Đằng này, người gửi xe họ đã phải trả số tiền cao gấp hơn 8 lần. Bà Đỗ Hoàng Phương, người dân địa phương nhận định mức giá giữ xe tại chợ An Hòa là quá cao:
“Quá đáng thật luôn, làm gì thì làm, chúng ta cũng cần sắp xếp một bãi giữ xe cho người dân vào đó gửi xe với giá rẻ. Theo tôi là giá cả 3.000 đồng/lượt là phải lắm rồi”.
Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ (đơn vị đang trực tiếp quản lý chợ An Hòa) đã xác nhận, mức giá giữ xe ngoài giờ 10.000 đồng/giờ đã được niêm yết công khai tại chợ. Trong khi đó, khảo sát của phóng viên tại một số bãi giữ xe lớn khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Bệnh viện Đa khoa Trung ương hay Bến xe Trung tâm thành phố Cần Thơ, tất cả đều đang thu phí đúng theo quy định của thành phố, tức 3.000 đồng/lượt ban ngày và 5.000 đồng/lượt ban đêm đối với xe máy.
Liên quan đến nội dung phản ánh này, ông Bùi Văn Kiệt - Chủ tịch UBND phường Cái Khế cho biết đã làm việc với đơn vị quản lý chợ An Hòa. Theo đó, đơn vị giải thích về việc thu phí 10.000 đồng/giờ là áp dụng cho trường hợp gửi xe ngoài giờ hoặc những trường hợp gửi xe nhưng không vào chợ. Hiện nơi này đã chấm dứt việc thu phí giữ xe giá 10.000 đồng/giờ sau phản ánh của người dân:
“Chúng tôi đã tuyên truyền cho các doanh nghiệp quản lý tại các chợ, không riêng gì giá giữ xe mà tất cả giá thu hoa chi, mặt bằng,… đều phải áp dụng đúng mức giá mà cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.
Tình trạng “thổi” giá giữ xe đã từng xảy trên địa bàn thành phố khi vào mùa lễ hội. Mỗi lần như thế, người dân phản ánh, ngành chức năng “chạy đôn chạy đáo” chấn chỉnh. Qua việc này, địa phương phải thường xuyên kiểm tra điểm trông giữ xe, bãi xe, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý sớm.
Hiện nay, chợ truyền thống đang phải cạnh tranh khốc liệt với thị trường online. Kích cầu du lịch và tiêu dùng vẫn lựa chọn chợ truyền thống là chủ đạo vì nơi này đa dạng mặt hàng, tươi ngon và chất lượng.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của tiểu thương lại bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chuyện “bên lề” tưởng như rất nhỏ nhặt từ việc gửi xe. Cho nên, việc chấn chỉnh các dịch vụ trông giữ xe là cần thiết để người dân và du khách hài lòng hơn.