Các ngân hàng không cần đẩy lãi suất huy động lên cao

Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại nên các ngân hàng không cần phải cạnh tranh lãi suất huy động, Phó Thống đốc lưu ý.

Ảnh: Tài chính Tiền tệ
Ảnh: Tài chính Tiền tệ

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú vừa nhấn mạnh việc giảm lãi suất cho vay rất cần thiết và là chỉ đạo kiên quyết, mạnh mẽ đối với các ngân hàng.

Theo Phó Thống đốc, khi nào cần thiết và có tín hiệu tăng lãi suất thì lúc ấy, các ngân hàng hãy tăng lãi suất huy động.

Ngoài ra, lãnh đạo NHNN tin rằng, tỷ giá sẽ được giữ ổn định, người dân không nên lo găm giữ ngoại tệ hay chờ giá tăng.

Hiện tại, nguồn ngoại tệ trong nước vẫn cân đối, với ít nhất 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối Nhà nước. Dòng vốn FDI và vốn nước ngoài ra vào Việt Nam vẫn tương đối cân bằng. 

Cũng liên quan đến tỉ giá: Ngân hàng UOB dự báo, VND sẽ tiếp tục mất giá, tỷ giá tăng lên 25.800 VND/USD trong quý II.

Các chuyên gia cũng cho rằng nhà điều hành sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành trong bối cảnh hiện tại.

Cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng giữ nguyên chính sách, NHNN sẽ không chịu áp lực phải nới lỏng chính sách trong ngắn hạn. 

Ảnh nh họa: CNBC
Ảnh nh họa: CNBC

Còn trong thông báo mới đây: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sẽ cùng ngân hàng trung ương Singapore trao đổi kinh nghiệm, khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền số tại Việt Nam.

Theo cổng thanh toán Triple-A, Việt Nam đang có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, xếp thứ 7 trên toàn cầu.

Chia cho tổng dân số hiện hành, tỷ lệ sở hữu crypto tại Việt Nam đạt khoảng 17%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 6,5% của toàn thế giới. 

Còn thông tin sau đây đang được nhiều người bán hàng online quan tâm: Từ ngày 1/4, Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí, hoa hồng lên tới 10%.

Điều này đang khiến cộng đồng bán hàng online bức xúc vì cho rằng mức phí "cắt cổ", chưa kể các sàn này đang đẩy rủi ro từ việc khách trả hàng về cho người bán.

Nhiều ý kiến lo ngại, nếu áp dụng chính sách này trong thời gian tới chắc chắn thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ chứng kiến tỷ lệ người bán hàng online rời sàn nhiều nhất từ trước đến nay. 

Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa phiên hôm qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa. Lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,2% lên mức 2.289 điểm

Trái ngược với xu hướng chung trên thị trường, nhóm năng lượng bất ngờ quay đầu suy yếu. Trong đó, giá dầu WTI đánh mất hơn 1,6% về mức 66.5 USD/thùng, giá dầu Brent giảm hơn 1,5% về mức 69.8 USD/thùng.

Theo MXV, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tiếp tục quay lại tạo sức ép đè nặng lên giá hai mặt hàng dầu thô trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu chỉ tăng 1,03 triệu thùng/ngày, giảm 70.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước.

Như vậy theo tính toán, nguồn cung sẽ vượt nhu cầu khoảng khoảng 600.000 thùng/ngày. Báo cáo cũng nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng kinh tế vĩ mô không mấy tích cực cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.

Ảnh nh họa

Thị trường chứng khoán

Trên TTCK Mỹ, Nasdaq -1,96%; S&P 500 -1,4% và DJIA -1,3% cùng giảm mạnh.

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, trong ngắn hạn, VNIndex có thể cần thêm thời gian tái cân bằng quanh vùng 1.320 – 1.330. Theo dõi thêm tín hiệu độ rộng và thanh khoản, đặc biệt là phản ứng của dòng tiền tại khu vực trên để nhận định hướng đi tiếp theo của chỉ số.