Ngày 23/6, Cảng vụ Hàng không ền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với một nam hành khách hành khách N.C.H (sinh năm 1987, quốc tịch Việt Nam) vì nói đùa có bom.
Trước đó, khoảng 12h25 ngày 22/6, trên chuyến bay MH752 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur về Hà Nội, ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Nội Bài, khi tiếp viên đứng chào hành khách tại cửa máy bay, có hỏi (bằng tiếng Anh) về hộp đồ màu đen mà hành khách N.C.H mang theo. Người này đã trả lời là “BOM”.
Ngay lập tức, tổ bay báo cáo sự việc tới lực lượng chức năng. Khi hành khách xuống tàu bay, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã tạm giữ người này để làm rõ vụ việc.
Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã chủ trì tiếp nhận vụ việc, phối hợp làm việc với các bên liên quan gồm: Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài, Đại diện hãng hàng không Malaysia Airlines và đơn vị phục vụ mặt đất VIAGS.
Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra trực quan người, hành lý xách tay, hành lý ký gửi đối với hành khách N.C.H. Chiếc hộp xách tay mà hành khách mang theo màu đen, hình chữ nhật, kích thước 40cm x 15cm x15cm chứa 1 bàn phím máy tính và chuột máy tính, không phát hiện nội dung nghi vấn cũng như các vật thể bị cấm.
Hành khách N.C.H đã thừa nhận do nhận thức hạn chế nên phát ngôn bông đùa.
Các bên liên quan đã viết bản tường trình, lập biên bản vụ việc lúc 15h00 cùng ngày. Hành khách, hành lý, đồ vật kèm theo được bàn giao cho Cảng vụ hàng không ền Bắc.
Theo đại diện Sở chỉ huy khẩn nguy Cảng HKQT Nội Bài: “Dù sao đây là trường hợp khách tung tin, nói đùa sau khi máy bay hạ cánh nên việc kiểm tra, xác nh và phối hợp xử lý được triển khai nhanh gọn hơn. Nếu đây là hành khách đi, toàn bộ quy trình sẽ phức tạp hơn rất nhiều, có thể phải tạm dừng chuyến bay để kiểm tra soi chiếu an ninh đối với toàn bộ người và hành lý, ảnh hưởng đến chuyến bay cũng như dây chuyền hoạt động của nhà ga.”
Theo các chuyên gia an ninh, khi có thông tin về bom, vũ khí, khủng bố trên máy bay sẽ phải kích hoạt quy trình khẩn cấp. Tổ bay, an ninh sân bay, công an cửa khẩu và các lực lượng chức năng phải xử lý như tình huống thật. Điều này gây ra sự chậm trễ, gián đoạn hoạt động bay và làm phát sinh chi phí lớn. Bên cạnh đó, thông tin này còn khiến hành khách hoảng loạn, hoang mang.
Hiện đang là mua đi lại cao điểm bằng đường hàng không, khuyến cáo hành khách không mang theo hoặc để trong hành lý các vật phẩm mô phỏng vũ khí, thiết bị cháy nổ. Tuyệt đối không đùa giỡn về bom mìn, vũ khí, khủng bố hay bất kỳ nội dung nhạy cảm nào khi trên máy bay và tại mọi khu vực sân bay.