Tại địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Trong đêm bão đổ bộ, hoàn lưu của bão số 1 gần như không di chuyển gây mưa lớn kết hợp với gió giật cấp 8, cấp 9, có thời điểm gió giật cấp 11 làm nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ.
Nhiều cây xanh lâu năm bật gốc, đè lên hệ thống dây điện gây mất điện trên diện rộng tại nhiều tổ dân phố. Mái tôn và biển quảng cáo của các hộ dân cũng bị gió lớn hất văng, gây nguy hiểm cho người đi đường và tài sản.
Cập nhật nhanh tình hình thiệt hại tính đến 8 giờ sáng nay, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết, sợ bộ số cây các loại bị đổ lên đến hơn 800 cây, số lượng nhà tốc mái hiện nay vẫn chưa thống kê hết: “Thời tiết hiện vẫn đang mưa, gió đã giảm nhiều, nhà tốc mái thì đến nay chúng tôi vẫn chưa thống kê tuy nhiên cũng có nhà bị tốc mái, cây cối đổ nhiều đến 3 giờ sáng có khoảng 800 cây các loại bị đổ, 600 héc ta hồ đầm vẫn còn ngập, không có thiệt hại về người”.
Ghi nhận tình hình thời tiết tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thời điểm hiện tại mưa nhỏ ngắt quãng, theo ông Đặng Ngọc Thiết, cảng trưởng cảng cá Cái Rồng, từ đêm qua tại Vân Đồn xảy ra mưa lớn nhưng không kéo dài, toàn bộ tàu cá của neo đậu đều an toàn: “Hiện tại gió Đông Nam cấp 4 cấp 5, có lúc giật cấp 6, mưa nhỏ ngắt quãng. Toàn bộ tàu cá tàu khách đều neo đậu tại các khu tránh trú bão an toàn, hiện tại đặc khu Vân Đồn thì hệ thống cảng bến chưa có thiệt hại về người cũng như tài sản”.
Cùng thời điểm tại đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng, từ trưa ngày 4/7 bắt đầu ghi nhận gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, sau đó tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 – 8. Sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m, biển động mạnh, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4m. Tính đến 8 giờ sáng nay, thời tiết ở đặc khu Cát Hải còn mưa nhỏ, gió giảm dần.
Theo ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, do thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nên ở đặc khu Cát Hải không ghi nhận thiệt hại nào đáng kể: “Từ đêm qua cơn bão số 1 cũng đã ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc đối với đặc khu Cát Hải thì đến 21 giờ đến 22 giờ gió cũng chỉ ở mức cấp 5 cấp 6, đêm về sáng nay bão qua thì không ghi nhận thiệt hại gì”.
Hiện tại, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và được dự báo suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh, sóng cao và biển động rất mạnh.
Hoạt động của tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp.
Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa đặc biệt lớn. Mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực ền núi và lũ trên các sông, suối nhỏ.