Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 22/6

Từ 1/7/2026, hành khách gây rối, tung tin giả về bom mìn hoặc dùng giấy tờ giả có thể bị cấm bay từ 3 tháng đến vĩnh viễn. Cảnh sát đường thủy Hà Nội cắm biển cảnh báo đuối nước tại các điểm ven sông. Mở rộng phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người tại Cát Bà (Hải Phòng)…

 

Ảnh nh hoạ

- Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 215 của Chính phủ về an ninh hàng không chính thức có hiệu lực, quy định nhiều trường hợp bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo đó, hành khách gây rối, đe dọa có bom mìn, tung tin thất thiệt, sử dụng giấy tờ giả hoặc vi phạm an ninh, trật tự tại sân bay, trên tàu bay có thể bị cấm bay từ 3 tháng đến 12 tháng; tái phạm hoặc can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không bị cấm từ 12 đến 24 tháng hoặc vĩnh viễn.

Quyết định cấm áp dụng với mọi chuyến bay xuất phát từ Việt Nam. Nghị định cũng quy định trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi được giảm 50% phí bảo đảm an ninh hàng không.

- UBND đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) thông báo mở rộng phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người (xe điện du lịch) tại Cát Bà.

Theo đó, phạm vi hoạt động được bổ sung từ ngã ba Núi Xẻ (nút giao đường Núi Xẻ với phố Núi Ngọc) đến bãi đỗ xe Bến Bèo, thôn 11 Cát Bà. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày. UBND đặc khu Cát Hải yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về phạm vi, thời gian hoạt động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

- Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong mùa hè, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực ven sông có đông người bơi lội, vui chơi. Các điểm được cắm biển gồm khu vực đò Liên Trung, Trạm bơm Cống Đan Hoài, bến đò Thọ An, đò Chu Minh và lối xuống bãi cát cầu Văn Lang.

Hệ thống biển cảnh báo phòng tránh đuối nước được lắp đặt dọc nhiều tuyến sông. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tắm sông tại các khu vực có địa hình phức tạp, dòng chảy thất thường; đồng thời đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè.

- Tuyến xe buýt số 41 kết nối Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương chính thức đưa vào khai thác xe buýt điện mới từ 20/6/2026.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, phương tiện sử dụng là xe điện Kim Long sức chứa 60 chỗ, trang bị máy lạnh hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Tuyến xe giữ nguyên lộ trình dài 22,15 km qua khu vực Ngã tư Bốn Xã, thời gian mỗi chuyến khoảng 60 phút, khai thác 144 chuyến/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 20 phút.

- Ở lĩnh vực tổ chức giao thông, từ ngày 25/6/2026, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổng 11 - quốc lộ 51 nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả lưu thông.

Theo đó, xe sơ- rơ-moóc bị cấm lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Các xe đi thẳng vào đường Bùi Văn Hòa hoặc rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp vẫn được lưu thông bình thường. Người tham gia giao thông cần chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tổ chức phương án giao thông nhằm kéo giảm ùn tắc tại khu vực nút giao Cổng 11 từ ngày 25/6. (Ảnh: Công an TP.Đồng Nai)

- Còn tại Cà Mau, để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an tỉnh sẽ phân luồng giao thông tạm thời trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy. Cụ thể, từ 13 giờ ngày 1/7 đến 17 giờ ngày 2/7, phương tiện sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông theo từng khung giờ.

Các phương tiện từ Bạc Liêu đi Cà Mau và ngược lại được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và các tuyến tránh phù hợp. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

-Từ ngày 1/7/2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả đoàn tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt quản lý.

Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân có “Giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa” còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Hiện tại, chiến sĩ có thể mua vé trực tiếp tại hệ thống các nhà ga đường sắt trên toàn quốc để nhận mức giảm giá này.