Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Bãi rác lớn giữa khu dân cư Linh Đàm

Xuân Tú - 09/04/2023 | 8:51 (GTM + 7)

Nhiều người dân sinh sống tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh về một bãi rác lớn nằm giữa khu dân cư HH và Nơ của Linh Đàm, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nghiêm trọng. Thậm chí, việc đốt rác tại đây cũng khá thường xuyên, phát sinh nhiều khói bụi độc hại.

Một bãi rác khổng lồ, chạy dọc khu dân cư bán đảo Linh Đàm – nơi được không ít người coi là có môi trường và không gian đáng sống. Theo quan sát của PV cũng như phản ánh của những người sinh sống tại các tòa nhà chung cư trong bán đảo như Nơ 10, Nơ 7…, bãi rác này tồn tại trong thời gian khá lâu, ngày càng phình ra do người dân vô tư xả rác, vì cho rằng đó là nơi tập kết rác thải.

Thậm chí, vào buổi chiều của ngày PV có mặt tại hiện trường còn xảy ra tình trạng đốt rác mù mịt, ai đi qua cũng phải dùng tay che kín mặt mũi. Trong khi đây lại là con đường lớn nội khu, tập trung rất nhiều người đi bộ tập thể dục qua lại.

Bãi rác chạy dọc khu dân cư bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Lao Động

Bãi rác chạy dọc khu dân cư bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Lao Động

Rõ ràng đây là khu vực cấm đổ rác, PV cũng quan sát thấy biển cấm tuy nhiên dường như ít ai để ý. PV đã đem vấn đề này tới liên hệ với UBND phường Hoàng Liệt để phản ánh và tìm hiểu về nguyên nhân cũng như giải pháp cho câu chuyện môi trường đầy nhức nhối này.

Theo ông Đặng Trường Giang, cán bộ đô thị của phường Hoàng Liệt, do vị trí bãi rác này nằm giữa khu dân cư đông đúc là HH và Nơ nên chỉ cần 1, 2 người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, chỉ vài hôm sau rác sẽ chất thành đống, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở:

“Đây là khu đông dân cư, và cũng là nơi gần sát với khu HH, mà tại khu HH này có không ít người là người thuê trọ, ở theo diện tạm thời nên nhiều khi họ cứ tiện là đổ rác ra đó như rác sinh hoạt hay vật dụng cũ để lại, lực lượng môi trường cũng kiểm tra thường xuyên nhưng việc đổ trộm vào ban đêm cũng nhiều, khiến tình trạng này cũng tái diễn thường xuyên. Việc tuyên truyền cho người dân mới tới về nơi đổ rác cũng khó do họ đổi chỗ ở thường xuyên.”

Rác thải để lâu, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Lao Động

Rác thải để lâu, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Lao Động

Được biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của VOVGT về bãi rác khổng lồ trong bán đảo Linh Đàm, lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt cùng các cơ quan liên quan đã ra quân thu dọn ngay, đồng thời lắp đặt thêm nhiều rào chắn, băng rôn thông báo cấm đổ rác tại hiện trường.

Đến nay theo quan sát của PV, khu vực này đã sạch sẽ trở lại.

Sau khi LLCN phường Hoàng Liệt tiếp nhận phản ánh, bãi rác tự phát hiện đã được thu dọn

Sau khi LLCN phường Hoàng Liệt tiếp nhận phản ánh, bãi rác tự phát hiện đã được thu dọn

Nói về giải pháp cho thời gian tới, hạn chế tái diễn việc đổ rác sai quy định, ông Giang cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm thông báo tới các tòa nhà, ban quản lý và tổ dân phố để tuyên truyền kịp thời cho người dân mới đến tạm trú, để họ biết về vị trí đổ rác đúng cũng như không đổ rác bừa bãi.

Phường cũng chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xử lý trực tiếp như công an phường, tổ dân phố, tự quản, lập các tiểu ban văn minh đô thị… để mời người dân phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó bàn giao cho các tiểu ban để tiếp tục tuyên truyền, giảm nguy cơ phát sinh bãi rác trong tương lai.”

Lực lượng chức năng cũng cam kết sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp cần thiết để hạn chế tái diễn việc đổ rác sai quy định

Lực lượng chức năng cũng cam kết sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp cần thiết để hạn chế tái diễn việc đổ rác sai quy định

Rõ ràng không chỉ từ phía lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của người dân sinh sống trong khu đô thị Linh Đàm để đảm bảo môi trường sạch sẽ. Nếu gặp những trường hợp xả rác bừa bãi, tiếp tục phát sinh bãi rác khổng lồ, quý thính giả hãy liên hệ với UBND phường Hoàng Liệt hoặc gọi tới đường dây nóng của VOVGT là 024.37.91.91.91 hoặc qua Fanpage VOV Giao thông.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //