Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường tin 91: Hà Nội công bố 75 điểm bán lẻ thuốc trong thời gian giãn cách

Phóng viên - 29/07/2021 | 21:16 (GTM + 7)

Trong đó có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Sau vài ngày bỡ ngỡ với việc đi lại qua những chốt kiểm dịch tại các tuyến đường cửa ngõ với những điều kiện cần và đủ thì đến hôm nay VOVGT đã không còn phải phản ánh nhiều về tình trạng dồn nghẽn xe tại những khu vực này nữa. Còn ở các tuyến đường lõi, các đơn vị chức năng cũng đã thay đổi phương thức kiểm soát khi dỡ bỏ hàng rào ở những địa điểm được xác nhận là an toàn nên chính vì vậy, giao thông trong phố cũng không xuất hiện khó khăn như 1-2 ngày trước đây.

Về chiều một cơn mưa lớn ghé ngang qua địa bàn thủ đô đúng giờ tan tầm  và có gây ra ngập úng cục bộ trên một vài tuyến phố trũng thấp nhưng do lưu lượng phương tiện thưa vắng nên cũng không gây ra áp lực lớn. Đúng là nếu chỉ xét về yếu tố giao thông trong những ngày này thì thực sự người dân có công việc thiết yếu đi lại là vô cùng thuận lợi. Những yếu tố giao thông thuận lợi này thì không chỉ ở miền Bắc mà còn xuất hiện ở cả TPHCM hay khu vực ĐBSCL khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang chung tay chống dịch.

# Trong khi đó, một số hãng xe công nghệ, giao hàng đã tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid 19 cho đội ngũ tài xế, shipper đang hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của Phóng viên VOV Giao thông trong bản tin 91, trong đợt 1 tiêm chủng vắc xin cho các đối tác, shipper của Grab tại 5 điểm tiêm ở quận 7, sẽ có hàng ngàn tài xế được tiêm miễn phí nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bác sỹ - TS CK2 Bùi Thị Thu Hương – Giám đốc BV mắt Việt- Nga cho biết: "Những đối tượng này là những đối tượng có nhiều nguy cơ bởi vì họ phải tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Cho nên nếu như chúng ta triển khai cho đối tượng này để họ được chích ngừa thì đó là 1 chính sách nhân đạo và tạo điều kiện cho đối tượng shipper  có thể yên tâm tham gia công việc hàng ngày được. Nếu như họ chưa tiêm chủng thì họ sẽ đưa đến nguy cơ rất là cao lây nhiễm".

# Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, các tỉnh thành từ trung ương đến địa phương đang cố gắng đảm bảo an toàn chống dịch cao nhất, đồng thời đảm bảo cuộc sống cho người dân. Trong bản tin 91 hôm nay cập nhật tin Hà Nội công bố 75 điểm bán lẻ thuốc trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách chống dịch.

Trong đó có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế như mua thuốc được tốt hơn.

# Các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã bước vào chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt thứ năm, mở rộng tiêm chủng cho mọi người dân. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang gấp rút lập bệnh viện dã chiến, chuẩn bị kịch bản khi số ca bệnh tăng cao.

# Trong đợt tiêm thứ năm của Hà Nội, đã có 600 nghìn vắc xin Moderna, Pfizer và Astrazeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Mục tiêu của thành phố là nâng cao năng lực tiêm lên tối đa 200.000 mũi/ngày, hướng tới tháng 3/2022 sẽ tiêm được 70% dân số, khoảng 5,1 triệu người.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //