Triệt phá lô hàng giả mạo nhãn hiệu hơn 525 triệu đồng quá cảnh qua Lạng Sơn

Các sản phẩm nghi giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Louis Vuitton, Rolex, Hermes, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Crocs, Zara, New Balance… Đáng chú ý, một số sản phẩm mang nhãn hiệu Adidas và Crocs còn có dấu hiệu giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”.

Một số mặt hàng bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: CACC)

Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một lô hàng giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ với số lượng lớn qua hình thức quá cảnh.

Trước đó, ngày 10/5/2026, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, có địa chỉ tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, đăng ký tờ khai quá cảnh tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Theo khai báo, lô hàng gồm 54 mặt hàng tiêu dùng mới 100%, vận chuyển từ cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đến Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát trực tuyến và nắm tình hình địa bàn, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị sau đó phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra thực tế.

Ngày 11/5, tại Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng dưới sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp. Kết quả phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 502 chiếc đồng hồ, 567 túi xách, 855 đôi giày thể thao, 2.945 đôi dép và 410 đôi dép sục.

Các sản phẩm nghi giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Louis Vuitton, Rolex, Hermes, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Crocs, Zara, New Balance… Đáng chú ý, một số sản phẩm mang nhãn hiệu Adidas và Crocs còn có dấu hiệu giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”.

Sau khi tạm giữ tang vật, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định và xác định giá trị hàng hóa vi phạm. Ngày 15/5, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia ban hành kết luận giám định, xác định 17 mẫu sản phẩm được trưng cầu đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Hội đồng định giá xác định tổng trị giá lô hàng vi phạm hơn 525,5 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Kiểm soát Hải quan đã bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Vũ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Việc phát hiện, xử lý vụ việc cho thấy quyết tâm của Chi cục Hải quan khu vực VI và các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.