Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.
Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, ngày 1/7/2025 là dấu mốc lịch sử khi toàn hệ thống chính trị chính thức vận hành mô hình chính quyền 3 cấp gồm: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt nhiều kết quả đột phá, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và được dư luận quốc tế đánh giá cao.
Qua 01 năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển; tối ưu hóa không gian kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng - an ninh.
Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới: gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những nh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng".
Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung tâm, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn. Cùng với đó, việc xóa bỏ tầng lớp trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh thành phố.
Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phường Hải Châu Thành phố Đà Nẵng cho biết:
"Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt hiệu quả, Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt, Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Qua 1 năm, Trung tâm phục vụ hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia".
Các ý kiến cũng đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư thành uỷ, Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản giới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện".
Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực hiệu quả góp phần thực thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện.
Cùng với đó, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn với chuyển đổi số, Chính phủ số, chính quyền số.
"Tiếp tục thúc đầy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh nh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn, trong đó thì sẽ sửa đổi, bổ sung trong năm 2027 là 49 Luật. Đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung, nhiệm vụ còn vướng mắc, khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm.