Tìm thú vị ở nhà chờ xe buýt!

Trên hành trình bộ hành qua các phố phường Hà Nội, chúng ta không thể không chú ý tới những trạm dừng chờ xe buýt, đúng không ạ? Với khoảng cách chưa tới 700m một trạm dừng chờ, lặp lại trong tầm quan sát của các bạn đối với các điểm dừng này có gì để lưu tâm không nhỉ?

Trạm dừng chờ xe buýt là một trong những điểm dễ nhìn thấy nhất khi qua phố. Nhưng nếu không phải là đi bộ hay đi xe buýt, chắc ít ai chú ý tới sự tồn tại của nó có gì thú vị hay không. Lướt qua vội vàng sẽ thấy những điểm chờ xe buýt hiện nay ở HN phần lớn đều giống nhau.

Đơn giản là có chỗ ngồi, mái che, bao quanh là những pano quảng cáo lâu lâu mới được thay đổi một lần, trước mặt là cọc biển ghi số hiệu các tuyến xe buýt đi qua.

Ngoài ra còn có những điểm chờ nhỏ hơn nữa,  không có mái che, chỗ ngồi, người dừng chờ xe buýt  đứng tạm trên vỉa hè, lúc mưa, lúc nắng thì dùng ô hoặc trú tạm dưới chỗ nào gần đó là được. Miêu tả sơ qua như vậy thì thính giả nào cũng thấy điểm chờ xe buýt là một trong những điểm dừng chân khá là nhàm chán, đơn điệu trên phố, đặc biệt đối với những người đang phải chờ xe buýt.

"Cháu kiểu không giao tiếp gì nhiều nên cũng chỉ muốn nghe nhạc thôi chứ không nói chuyện với mọi người".

"Em biết có kiểu giao lưu với người đối diện thôi ạ".

"Nói chuyện để giết thời gian thôi ấy mà".

"Em có thời gian ngồi nghỉ".

"Em lướt điện thoại các thứ thôi ạ".

Quả thật, nhìn lướt qua các điểm chờ thì chỉ thấy thế giới riêng của từng người với chiếc điện thoại, làm cho sự chờ đợi như dài hơn. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn, điểm chờ xe buýt đôi khi cũng là điểm dừng chân nghỉ mệt khá lý tưởng cho người bộ hành, nhất là những người lớn tuổi, ở nơi xa lạ và đông ngợp người như Hà Nội.

Đó còn là nơi dễ dàng và thuận tiện nhất để mọi người hỏi nhau thông tin chi tiết về những chuyến xe, về đường phố Hà Nội, về những địa điểm này, địa điểm khác. Trông những người chờ xe buýt có vẻ xa lạ vậy thôi, nhưng chỉ cần bạn hỏi, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn rất nhiệt tình và chi tiết từ họ. Ở các điểm chờ xe buýt sẽ có nhiều người rành về đường xá Hà Nội hơn.

Chờ xe buýt trên phố phường HN vốn bụi bặm, nắng nóng, nhất là vào mùa hè nên nhìn ai ai cũng thấy khẩu trang kín mặt, cảm giác rất ngại bắt chuyện. Xem những bộ phim nước ngoài hay những câu chuyện ngôn tình hiện đại, chắc hẳn không ít bạn trẻ mơ về một ánh mắt chạm nhau, một mối tình lãng mạn trên xe buýt…

Còn với thực trạng điểm chờ hay chất lượng những chuyến xe buýt hiện nay ở HN còn chưa được đảm bảo tốt thì việc mơ về những điều đẹp đẽ, lãng mạn như trên phim ảnh thành hiện thực thì e là hơi khó. Tuy nhiên, đâu có ai đánh thuế giấc mơ.

Dù sự thật vẫn được chúng ta nhìn nhận là thế, nhưng chúng ta có quyền mơ tới những điều tốt hơn ở điểm chờ xe buýt một cách hoàn toàn có cơ sở, và đó cũng là điều mang tới sự thú vị cho chúng ta trong lúc chờ đợi ở các điểm dừng.

Ví dụ như sự tồn tại của những pano áp phích quảng cáo tại các trạm dừng xe buýt như hiện nay ở Hà Nội phần lớn chưa được chú ý tới. Quảng cáo nhà chờ xe buýt được xếp vào kênh quảng cáo ngoài trời tầm thấp, triển khai bằng cách đặt ấn phẩm quảng cáo tại những vị trí đắc địa của trạm dừng xe buýt nhắm mục tiêu đến hành khách và những người lưu thông trên đường phố.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, nhiều ứng dụng để quảng cáo hay cung cấp thông tin có thể được lắp đặt, thiết kế ngay tại các khu vực trạm chờ xe buýt này, có hiệu quả gây ấn tượng cho mọi người khi dừng chân hơn.

Tại Hà Nội đã từng có một chiến dịch quảng cáo tại nhà chờ xe buýt rất nổi tiếng, tạo ra những điểm chờ xe buýt gây ấn tượng là chiến dịch phủ xanh các nhà chờ trên tuyến đường Láng, cạnh hồ Thiền Quang và bưu điện Hà Nội bằng cây lá cực kỳ đẹp mắt vàocuối năm 2019 để nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường.

Những nhà chờ này không chỉ thu hút sự chú ý của người dân, mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giới trẻ với hàng loạt những bức ảnh  checkin trên Facebook một thời.

Còn trên thế giới đã có vô vàn những mô hình sáng tạo độc đáo và vô cùng thú vị tại nhà chờ xe buýt, từ thiết kế cho tới khả năng tương tác về âm thanh, hình ảnh, hay đáp ứng các nhu cầu đặc biệt cho mọi người người dân, dù không có nhu cầu đợi xe buýt thì bất kỳ ai cũng muốn được dừng lại ở những trạm chờ ấn tượng như thế.Những hoạt động đầu tư và chú ý tới các trạm dừng chờ xe buýt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM gần đây đã có sự cải thiện, tuy nhiên vẫn còn khá ít ỏi và chưa tiệm cận được tới giá trị lớn hơn cho cộng đồng. 

Quay trở lại với chuyến bộ hành của chúng ta, dù đối với thực trạng các trạm chờ xe buýt như ở HN hiện nay, có thể thấy việc chúng ta sáng tạo nên sự thú vị còn dễ dàng hơn là đi tìm sự thú vị ở nó. 

Theo xu hướng xanh hóa giao thông thì việc đi bộ cũng đang ngày càng được khuyến khích rộng rãi hơn trong cộng đồng cư dân đô thị.

Việc tạo nên sự thú vị cho những điểm chờ xe buýt, qua đó thu hút người tham gia giao thông công cộng, thu hút mọi người bộ hành cũng là một trong những cách đơn giản mà Hà Nội của chúng ta hoàn toàn có thể làm được.