Theo thống kê, mưa lũ tại khu vực Trung Bộ đã khiến 55 người chết, mất tích, 130 người bị thương. Hơn 159.000 ngôi nhà bị ngập, 108 nhà sập, gần 700 nhà hư hỏng. Thiệt hại nông nghiệp hơn 11.000ha hoa màu, 2.850ha cây ăn quả, gần 158.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Giao thông tại 79 điểm bị ách tắc, hiện còn 33 điểm chưa thông tuyến. Thiệt hại kinh tế ước tính trên 3.366 tỷ đồng.
Trước tình hình nghiêm trọng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các địa phương đã khẩn trương triển khai ứng phó. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 công điện chỉ đạo khẩn cấp; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra 2 công điện; Bộ Quốc phòng ban hành 11 công điện, thành lập sở chỉ huy tiền phương tại Trà Leng (Quảng Nam); Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường; Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư và sau đó trực tiếp thăm, động viên người dân vùng lũ ở Huế.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đã hỗ trợ 350 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng cho Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục khẩn cấp.
Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 268 nghìn cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng 6.700 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó và cứu hộ cứu nạn.
Đến ngày 6/11, lực lượng quân đội đã huy động hơn 183 nghìn lượt người và hơn 4200 lượt phương tiện tham gia cứu trợ. Tổng số di dời đến ngày 5/11/2025 là hơn 11 nghìn hộ (tương đương hơn 36 nghìn nhân khẩu) được đưa ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn;
Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống khẩn cấp cho TP Huế và tỉnh Quảng Ngãi theo đề nghị của địa phương, như xuất cấp gạo, lương khô, nước uống, thuốc men, CloranB, phương tiện cứu sinh từ dự trữ quốc gia và kho quân khu; tổ chức khám chữa bệnh, phun khử khuẩn, cấp thuốc, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế; các lực lượng công binh, hải quân, phòng hóa… Đồng thời phối hợp dọn dẹp, thông tuyến giao thông, khắc phục sạt lở, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.
Trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Duy trì trực sẵn sàng, theo dõi tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Đồng thời quyết liệt tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm người còn mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, các tuyển đường bị ách tắc, sạt lở; xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh môi trường, đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường phục vụ đi lại của Nhân dân; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình có thân nhân chết, mất tích, bị thương.