Thích là nhích

Thích là nhích, thích thì nhích đi,… là những câu nói phổ biến trong cuộc sống hiện nay, không chỉ của riêng giới trẻ. Ngay cả các bà các cô các chú các anh U60, U50 cũng dùng những cụm từ này rất thuận miệng, vui vẻ. Tại sao lại thế nhỉ?

"Sao có mỗi cái việc đi đâu ăn gì mà cũng phải suy nghĩ mệt mỏi thế nhỉ? Cứ thích là nhích thôi chứ!"

"Cây son có bao nhiêu tiền đâu mà bà cũng phải đắn đo mãi thế! Chồng con cứ từ từ xếp sau, yêu mình trước đi đã. Thích là nhích đi!"

Ở một ý nghĩa phổ biến nhất thì “thích là nhích” có nghĩ tương tự như “muốn là làm”, “thích là làm”. “Thích thì nhích đi” có nghĩa tương tự như câu khuyên hay khích lệ: Ừ, thích thì làm đi! Có thể thay từ “làm” bằng bất kỳ động từ nào khác: mua, sắm, đi, chơi,…

Đặc biệt cụm từ này được sử dụng rất nhiều trong 2 lĩnh vực: đi chơi, đi du lịch và mua sắm. Thích là nhích - Nghĩ sao làm vậy có vẻ như là biểu hiện của giới trẻ sôi nổi, nhiều đam mê, luôn có thiên hướng hành động ngay, nhanh và quyết liệt.

Nhiều ý kiến hơi hướng quy chụp cho rằng cách nghĩ cách hành xử này thể hiện lối sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà không biết cân nhắc thiệt hơn, ngó trước nhìn sau, không quan tâm đến các mối quan hệ khác.

Thậm chí, có những trường hợp liều lĩnh, chơi dại làm dại chỉ vì những phút bốc đồng, ngẫu hứng, hành động cảm tính, không lường trước hậu quả. Ví dụ như quan hệ tình dục không an toàn, các chuyến du lịch xa ít tính toán, sử dụng các chất gây nghiện, cờ bạc hay đầu tư tài chính liều lĩnh,…

Tuy nhiên, lại cũng có ý kiến cho rằng những trường hợp này cũng chỉ là thiểu số. “Thích là nhích” phần nhiều thể hiện sự vô tư, một lối sống đơn giản, ít nghĩ suy của giới trẻ, đặc biệt là trong thời đại tiêu dùng nhanh, và các áp lực về tài chính ở giới trẻ cũng không quá nặng nề như các thế hệ trước.

Đặc biệt là ở người lớn tuổi hơn, thì cụm từ này được dùng với ý nghĩa tự do, giải phóng bản thân khỏi rất nhiều suy nghĩ rắc rối, các quan hệ ràng buộc mệt mỏi cả đời – đến nỗi mà một người có rất nhiều điều muốn làm, thích làm nhưng không làm, không thể làm.

Một chị single mom muốn có quan hệ nhưng không muốn ràng buộc thì “thích là nhích” thôi. Một cô U60 muốn cắt mí, căng da níu giữ thanh xuân thì tiền của cô, nhan sắc của cô, thích là nhích thôi. Một ông chú quyền có tiền có sức khoẻ còn sung mãn nên muốn đi đánh golf thì thích là nhích thôi!

Bởi vậy mà, trào lưu “thích là nhích” ở những người trưởng thành, thậm chí là những người lớn tuổi, cũng sôi động không kém gì ở giới trẻ.