Tây Ban Nha, đội bóng từng nắm giữ danh hiệu vô địch World Cup lần đầu tiên cách đây 16 năm, đã vô hiệu hóa hàng công của Pháp trong trận đấu quyết định lúc rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Chiến thắng của Tây Ban Nha thực sự có ý nghĩa khi Pháp trước trận này vẫn được coi là một trong những đội bóng nguy hiểm nhất giải đấu với 16 bàn thắng ghi được từ đầu mùa giải.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, các cổ động viên Tây Ban Nha đã biến khu vực bên ngoài sân vận động Dallas thành một lễ hội lớn với tiếng trống rộn ràng, tiếng kèn vang dội và những tiếng hô vang "Espana!" (Tây Ban Nha!) vang vọng khắp nơi. Chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đa số cổ động viên mặc áo đỏ, sau khi chứng kiến đội nhà kiểm soát hoàn toàn trận bán kết từ đầu đến cuối.
Đối với những người hâm mộ đang ăn mừng, chiến thắng này không chỉ đến từ tài năng cá nhân mà còn là nhờ sự phối hợp ăn ý của cả đội.
"Chúng tôi là một đội. Đó là điều làm nên sự vĩ đại của chúng tôi. Chúng tôi không có những cá nhân xuất sắc. Chúng tôi là một đội, và đó là điều tạo nên sức mạnh tập thể của chúng tôi,"
"Sự đoàn kết giữa các cầu thủ, bởi vì nếu họ không tin tưởng lẫn nhau và không có mối liên kết cho phép họ giao tiếp, chúng ta đã không thể thắng trận đấu này."
"Tôi nghĩ ai cũng muốn ghi bàn và làm nên lịch sử, nhưng cách Tây Ban Nha chơi bóng như một tập thể anh em, tôi nghĩ đó mới là chìa khóa để giành chiến thắng."
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha, đội vô địch Euro 2024, hiện đã san bằng kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp của Italia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết các cầu thủ của đội bóng xứ sở Bò Tót vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.
“Thông điệp của chúng tôi là hôm nay chúng tôi đối đầu với một trong những đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ cũng đã đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đó là cách tốt nhất để vô hiệu hóa bất kỳ chiến thuật bóng đá nào bằng sự kỷ luật, cân bằng, hy sinh, nỗ lực, tài năng bóng đá xuất chúng và khả năng diễn giải các giai đoạn của trận đấu rất tốt.
Tôi luôn nói rằng đối với tôi, cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính xác là nhờ khả năng diễn giải bóng đá đó. Họ biết cách hành xử trong tấn công, trong giai đoạn tấn công và trong giai đoạn phòng thủ. Đó là một thành tựu lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Hãy trân trọng những gì chúng ta có ở Tây Ban Nha, và hôm nay là một ví dụ rõ ràng. Chúng tôi sẽ chiến đấu, để cố gắng giành chức vô địch World Cup này, đó là một thành tựu phi thường, rõ ràng là vậy.”
Các cổ động viên Tây Ban Nha hiện đang chờ đợi đội thắng cuộc giữa Anh và Argentina để gặp nhau trong trận chung kết vào Chủ nhật tới. Theo họ, Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh ở Giải vô địch châu Âu, vì vậy, nếu phải chọn một trong hai ứng cử viên, họ mong muốn được đối đầu với đội tuyển Argentina trong trận chung kết. Huấn luyện viên trưởng đội Tây Ban Nha De la Fuente cũng bày tỏ mong muốn được đối đầu với Argentina trong trận chung kết vì tình bạn thân thiết với huấn luyện viên Lionel Scaloni. Tuy vậy, ông đồng thời cũng dành lời khen ngợi cho đội tuyển Anh và mô tả trận bán kết còn lại là một trận đấu "hoàn toàn có thể trở thành trận chung kết World Cup".
Giới chuyên gia nhận định, với những gì đã thể hiện, bữa tiệc đêm chung kết dự sẽ còn rất nhiều điều thú vị. Dù là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Anh hay Tây Ban Nha và Argentina đều là những trận cầu đáng xem với những ứng cử viên mạnh nhất của mùa giải./.