Tăng cường tuyên truyền PCCC cho lứa tuổi học sinh

Nhằm kịp thời trang bị những kiến thức PCCC&CNCH cho các em học sinh, Đội CC&CNCH Khu vực số 25 đã phối hợp với Ban Giám hiệu các đơn vị trường học trên địa bàn, tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền đến từng lớp học.

Đội CC&CNCH Khu vực số 25 tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục

Những ngày đầu tháng 9, các tổ công tác thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Đội CC&CNCH) Khu vực số 25 (Phòng PC07 Công an TP. Hà Nội) đã đến nhiều trường học rà soát toàn diện về công tác phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hệ thống báo cháy, thiết bị chữa cháy, họng nước, đường thoát nạn và phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Thượng úy Nguyễn Phúc Minh, Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 25 cho biết, đơn vị xác định trường học là nơi tập trung đông người, đây cũng là cơ sở đóng vai trò "cánh tay nối dài" về việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền PCCC.

Các em học sinh trường Tiểu học Phụng Thượng, xã Phúc Thọ (Hà Nội) hào hứng tìm hiểu các kiến thức PCCC

Còn theo cô giáo Dương Thị Minh Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phụng Thượng, xã Phúc Thọ (Hà Nội), bên cạnh việc quan tâm kiểm tra trang thiết bị PCCC, thời điểm năm học mới bắt đầu, nhà trường học đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC cho cả học sinh và giáo viên.

Qua các buổi tuyên truyền, nhiều em học sinh đã biết và am hiểu các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cùng các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm trong cuộc sống. Em Dương Trí Đông và em Cấn Hà Anh, học sinh trường Tiểu học Phụng Thượng, xã Phúc Thọ (Hà Nội) hào hứng cho biết, sẽ kể lại cho gia đình về những kỹ năng đã học được, trở thành những “tuyên truyền viên nhí” tích cực trong công tác PCCC tại cộng đồng.

Nhiều trường học đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC cho cả học sinh và giáo viên

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ  tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, địa phương sẽ có phương án nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống PCCC&CNCH đáp ứng đúng quy định cho các nhà trường.

Đáng chú ý, Thượng úy Nguyễn Phúc Minh, Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 25 khẳng định: “Thời gian tới, đơn vị sẽ đấy mạnh công tác tuyên truyền và đảm bảo an toàn PCCC cho các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, phối hợp với các nhà trường tổ chức các cuộc thi vễ tranh, tìm hiểu kiến thức về PCCC nhân ký niệm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10 sắp tới”.

Thượng úy Nguyễn Phúc Minh – Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 25 (Phòng PC07 Công an TP Hà Nội)

Từ công tác tuyên truyền và đảm bảo an toàn PCCC tại các trường học, có thể thấy, khi mỗi cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng duy trì thiết bị, nâng cao ý thức, thì công tác PCCC sẽphát huy hiệu quả bền vững./.