Tuy nhiên, đằng sau sự lưu thông ổn định của dòng người và phương tiện là nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Bước vào đợt cao điểm bảo vệ an toàn giao thông cho các ngày lễ và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ngay từ những giờ đầu năm mới, các chiến sĩ đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu: Hạnh phúc và an toàn của nhân dân là món quà ý nghĩa nhất trong ngày đầu năm.
Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong buổi sáng và trưa nay, tại tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua hồ Linh Đàm hướng về cầu Thanh Trì, dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm từng nhịp. Có thời điểm, các làn xe ùn ứ, đặc biệt ở khu vực nhập làn từ nội đô ra cao tốc.
Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện tăng đột biến so với ngày thường. Các xe khách, xe con nối đuôi nhau hướng về các tỉnh phía Nam.
Không khí giao thông đông nhưng trật tự, không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Trong dòng xe rời khỏi Hà Nội, lái xe Vũ Thành Luân, người đã nhiều năm cầm lái tuyến Hà Nội - Ninh Bình chia sẻ: “Tôi thấy lực lượng chức năng là quản lý thế này thì sẽ giảm thiểu được cái số tai nạn giao thông và tốt cho mọi người về quê. Phương tiện mọi người về quê rất là đông. Công ty cũng khuyến cáo là chúng tôi là chạy đúng tốc độ quy định, không chở quá người và không sử dụng chất trái phép, chất ma túy hay nồng độ cồn. Cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi, đúng làn đường cho phép.”
Ngay từ sáng sớm ngày 1/1, trên các tuyến cao tốc trọng điểm, lực lượng CSGT đã triển khai 100% quân số, tổ chức tuần tra khép kín để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Thiếu tá Nguyễn Quang Ngọc, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đây là đợt cao điểm đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỳ nghỉ lễ đầu năm.
Lực lượng CSGT cũng tăng cường sử dụng mô tô đặc chủng để tuần lưu trên tuyến, kịp thời phát hiện các sự cố để cảnh báo đến người tham gia giao thông: “Chúng tôi khuyến cáo các tài xế khi điều khiển phương tiện đi trên tuyến đường cao tốc tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe. Chú ý quan sát, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm. Khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp và gọi điện cho các số hotline của đơn vị chức năng để đến giải quyết kịp thời. Đối với các tuyến không có làn dừng khẩn cấp, phải cảnh báo cách xa khoảng 150 mét cho các phương tiện phía sau biết và liên hệ lực lượng chức năng. Việc sử dụng mô tô giúp chúng tôi tiếp cận nhanh hơn so với ô tô, nhất là khi ùn tắc. Có thể đi qua các khe nhỏ để nhanh chóng giải phóng hiện trường, bảo đảm tuyến đường sớm thông thoáng.”
Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhờ nâng cao công tác tuyên truyền, các nhà xe cũng chủ động siết chặt kỷ luật an toàn ngay từ bến xuất phát. Lái xe Nguyễn Văn Đức, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, cho rằng các chỉ đạo trong đợt cao điểm lần này có ý nghĩa rất thiết thực: “Chỉ thị của Bộ Công an rất là tốt, vì đề cao tinh thần an toàn cho hành khách và lái xe. Nhà xe chúng tôi đã tuyên truyền tất cả anh em lái xe phải đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ giấy tờ, nhắc hành khách luôn thắt dây an toàn và không mang theo vật dễ cháy nổ trên xe.”
Không chỉ tập trung xử lý các tình huống phát sinh, trong đợt cao điểm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người lái xe trong việc chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là khi lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh.
Từ thực tế làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc những ngày đầu năm mới, Đại uý Hứa Văn Phúc, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) khuyến cáo: “Khuyến cáo đầu tiên đối với người điều khiển phương tiện là phải tập trung điều khiển phương tiện, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đảm bảo đúng tốc độ, phần đường, làn đường, chuyển làn có tín hiệu và tuyệt đối không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Khi di chuyển qua các khu vực xảy ra ùn tắc hay tai nạn giao thông, đề nghị người điều khiển phương tiện không hiếu kỳ, không đi chậm để quay phim, chụp ảnh; tập trung điều khiển phương tiện và tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm việc lưu thông trên cao tốc được ổn định, tránh mất an toàn cho chính bản thân mình và các phương tiện khác.”
Tại các địa phương có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là các tỉnh có hoạt động du lịch sôi động như Quảng Ninh, lực lượng CSGT cũng triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo ATGT cho người dân và du khách. Tại Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh), Trung tá Lê Văn Tuyền, Phó đội trưởng, cho biết địa bàn được dự báo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong dịp trước, trong và sau Tết.
Đáng chú ý, tại ngã tư Ao Cá trên Quốc lộ 18, nơi thường xuyên ùn tắc, lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường điều tiết giao thông: “Chúng tôi nhận định nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và doanh nghiệp sẽ còn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Vào giờ cao điểm, chúng tôi tăng cường tuần tra, phân làn, điều tiết giao thông và kiến nghị lắp biển hạn chế phương tiện trên 3,5 tấn để giảm tải, bảo đảm an toàn và thông suốt. Chúng tôi tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Kiên quyết xử lý và tuyên truyền để mọi người đến với Quảng Ninh đều được an toàn, thông suốt.”
Mùng Một Tết Dương lịch 2026, dòng xe vẫn đều đặn nối dài trên đường Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Không còn những điểm ùn tắc kéo dài, giao thông từng bước được giải tỏa, nhịp điệu di chuyển dần ổn định hơn dưới sự điều tiết, tuần tra liên tục của lực lượng CSGT.
Những tổ công tác làm việc xuyên ngày nghỉ, những cán bộ chiến sĩ bám tuyến từ sáng sớm đến trưa nắng, từ cao tốc đến cửa ngõ thủ đô… là một phần trong bức tranh chung về nỗ lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân trong những ngày đầu năm mới, cũng như phục vụ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước trong năm 2026.
Nhưng bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, an toàn giao thông sẽ chỉ được bảo đảm trọn vẹn khi mỗi người tham gia giao thông ý thức rõ trách nhiệm của mình: đi đúng tốc độ, đúng làn đường, không sử dụng rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe, bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn khi gặp ùn tắc hay sự cố.
Một hành trình an toàn không chỉ được bắt đầu từ những tuyến đường thông thoáng, mà còn từ chính ý thức của mỗi người cầm lái. Để mỗi chuyến đi đầu năm là một chuyến đi trọn vẹn, an toàn để về nhà, an tâm để đón Tết và bình yên cho cả cộng đồng./.