Đây là mô hình kết nối giáo dục - y tế độc đáo do chính hai học sinh lớp 8 khởi xướng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu rút ngắn "thời gian vàng" cứu sống người bệnh tại thành phố.
Mạng lưới FAC Network được phát triển từ chính đề tài nghiên cứu khoa học của hai học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là Nguyễn Thiên Phúc và Trần Nguyễn Duy Anh.
Qua khảo sát thực tế tại các trường học, nhóm nhận thấy một nghịch lý: Nhiều học sinh dù đã được tiếp cận kiến thức sơ cấp cứu nhưng khi đối mặt với tình huống khẩn cấp ngoài đời thực lại lúng túng, e ngại hoặc thiếu tự tin để can thiệp hỗ trợ người gặp nạn.
Để giải quyết bài toán này, hai học sinh đã phối hợp với các chuyên gia, giáo viên và học sinh của 8 trường THCS trên địa bàn TP.HCM để đánh giá tính khả thi và xây dựng mô hình mạng lưới kết nối giữa học sinh, nhà trường và các chuyên gia y tế.
"Điều chúng em mong muốn không chỉ là hoàn thành một đề tài nghiên cứu mà còn giúp nhiều học sinh tự tin hơn khi gặp các tình huống khẩn cấp. Chỉ cần một người biết sơ cấp cứu đúng cách, đúng thời điểm cũng có thể tạo nên sự khác biệt và góp phần cứu sống một người", em Nguyễn Thiên Phúc, đại diện nhóm sáng lập chia sẻ.
Mô hình hoạt động của FAC Network được hướng dẫn và cố vấn trực tiếp bởi PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Chinh (Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM) và TS. Trần Thụy Khánh Linh (Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học). Bên cạnh đó là sự kết nối nguồn lực từ Trung tâm Phổ cập Kỹ năng Sơ cấp cứu – Đại học Y Dược TP.HCM, Survival Skills Vietnam, 1life First Aid và iJET.
TS. Trần Thụy Khánh Linh nhận định: "Sơ cấp cứu là kỹ năng thiết yếu mà mỗi công dân cần được trang bị từ sớm. FAC Network là một sáng kiến đáng ghi nhận vì đã chuyển hóa kết quả nghiên cứu của học sinh thành một mô hình có khả năng triển khai trong thực tế. Đây cũng là nh chứng cho thấy khi được hướng dẫn đúng cách, học sinh hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng".
Sự ra đời của Mạng lưới Sơ cấp cứu học đường FAC Network được đánh giá là một bước đi đúng thời điểm, bổ trợ trực tiếp cho chiến lược phát triển y tế cấp cứu của TP.HCM.
Hiện nay, ngành y tế Thành phố đang quyết liệt tối ưu hóa quy trình, nâng cấp mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh 115 nhằm hiện thực hóa mục tiêu: Người dân TP.HCM sẽ được tiếp cận xe cấp cứu và các can thiệp y tế nhanh hơn – dưới 8 phút ngay tại nơi ở.
Tuy nhiên, trong các sự cố ngưng tim, ngạt nước hay chấn thương nặng, khoảng thời gian vài phút chờ xe cấp cứu chuyên nghiệp đến hiện trường chính là "thời gian vàng". Việc FAC Network đào tạo và xây dựng một lực lượng "sơ cứu viên học đường" tự tin, có kỹ năng chuẩn xác tại các trường học sẽ tạo nên những mắt xích hỗ trợ đầu tiên ngay tại cơ sở, giúp xử lý ban đầu kịp thời, nâng cao tỷ lệ cứu sống và giảm thiểu di chứng cho nạn nhân.
Tại lễ ra mắt, Ban tổ chức đã giới thiệu chi tiết mô hình vận hành, định hướng truyền thông, tập huấn và công bố kế hoạch mở rộng, kết nối mạng lưới đến nhiều trường học hơn nữa trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tới.