PTT Trịnh Đình Dũng: Người dân chủ quan trong bão lũ là trách nhiệm của cán bộ

VOVGT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn…

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh ền núi phía Bắc - Ảnh Vnexpress

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động sẵn sàng lực lượng và phương tiện để cơ động ứng phó và xử lý kịp thời với những tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm về thiên tai. Đối với những khu vực trọng điểm dễ bị cô lập, chia cắt do lũ lớn, ngập lụt, sạt lở, các địa phương cần bố trí trước lực lượng, phương tiện để kịp thời sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong năm 2016, những tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác trong thời gian tới.

Mở đầu hội nghị, Phó Thủ tướng trịnh Đình Dũng cho biết, hiện nay, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh ền núi phía Bắc đang làm hàng chục người chết và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Các lực lượng và chính quyền các địa phương đang khẩn trương cứu những người bị vùi lấp: “Ngay trong sáng nay, lực lượng tăng cường của Quân khu 2 và các lực lượng tại chỗ đang được triển khai tại 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La với mục tiêu quan trọng nhất là tìm kiếm những người đang sống sót. Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm, khắc phục sự cố tại 2 địa bàn bị thiên tai nghiêm trọng này. Tôi đề nghị chúng ta có thể khắc phục sớm nhất hậu quả của đợt thiên tai này”.

Theo số liệu báo cáo, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 1.768 vụ tai nạn, sự cố do thiên tai, làm chết 511 người, tăng 42 người so với cùng kỳ năm ngoái; 145 người mất tích, tăng 45 người so với cùng kỳ năm ngoái và 529 người bị thương. Do diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu, những sự cố do thiên tai gây ra ngày càng tăng, mức độ thiệt hại cũng nặng hơn.

>> Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Đánh giá của Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho rằng, trong những trận mưa lũ lớn, việc hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó với thiên tai tại nhiều địa phương chưa hiệu quả. Một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó. Đặc biệt, trận mưa lớn gây lũ chồng lũ tại các tỉnh Nam Trung bộ cuối năm ngoái, làm 65 người chết và mất tích. Ở những vùng xung yếu, vùng sông nước, người chết chủ yếu là do bất cẩn sau những trận mưa lũ lớn. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền với các đơn vị quản lý thủy điện chưa chặt chẽ. Việc vận hành điều tiết, xả lũ, thông tin xả lũ đến người dân chưa kịp thời, gây khó khăn trong ứng phó.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết: Do tác động của biến đổi khí hậu, năm 2017 và những năm tiếp theo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cực đoan và khó lường; có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Các loại hình thiên tai nguy hiểm khác như: Giông lốc, mưa đá, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, giá rét, nắng nóng, hạn hán cũng sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vừa qua, người dân ở nhiều địa phương, thậm chí ở ngay khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai vẫn còn chủ quan, dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Bão lũ như vậy, nhưng tình trạng người dân còn chủ quan. Nếu người dân chủ động ứng phó thì thiệt hại ít nhất đã giảm 50%. Về kỹ năng xảy ra tai nạn, xảy ra sự cố thì xử lý thế nào? Người dân nắm chưa vững, còn chủ quan. Đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ vì chúng ta chưa làm hết trách nhiệm. Thậm chí chúng ta còn chủ quan. Khi xảy ra sự cố rồi thì chúng ta mới thấy được điều đó”.

>> Hạ tầng giao thông nhiều tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng vì mưa lũ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng , Chủ tịch Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn. Khi xảy ra sự cố, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để kịp thời ứng phó, phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ".

Các bộ, ngành tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương với các nước trong khu vực và quốc tế để trao đổi dữ liệu khí tượng, thủy văn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão lũ. Để phòng tránh, ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn, các ban ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng về ứng phó với thiên tai, cứu hộ để người dân chủ động thực hiện.