Đây là một phần trong Đề án Cấp cứu Ngoại viện 2025–2030 do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Sở Y tế An Giang và được Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng.
Phú Quốc là địa phương có diện tích hơn 589 km², dân cư phân bố không đồng đều, hạ tầng y tế còn phân tán. Trong khi đó, mỗi năm đảo ngọc đón từ 5 – 7 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Các tình huống tai nạn, đuối nước, chấn thương, ngộ độc… xảy ra không hiếm, nhưng người bị nạn thường mất nhiều thời gian để được tiếp cận cấp cứu, do khoảng cách xa hoặc thiếu phương tiện y tế chuyên dụng.
Bà Nguyễn Thị Minh Thuý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, việc ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện và bàn giao xe cứu thương là một bước tiến quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới cấp cứu liên hoàn, kịp thời ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro, nâng cao cơ hội sống cho bệnh nhân, đặc biệt là trong "giờ vàng" của cấp cứu y tế.
“Đây không chỉ là một sự kiện mang tính chuyên môn, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu "lấy người bệnh làm trung tâm", phát triển hệ thống y tế ngày càng hiện đại, hiệu quả và nhân văn.”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói.
Khác với mô hình cấp cứu truyền thống vốn phụ thuộc vào bệnh viện, cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc được vận hành theo mô hình phân tán và chủ động. Hệ thống có tổng đài riêng (115), nhân viên điều phối chuyên nghiệp, cùng mạng lưới trạm vệ tinh bố trí tại các khu vực trọng điểm như Dương Đông, An Thới, Gành Dầu… giúp xe cứu thương có thể tiếp cận hiện trường trong vòng 8 phút sau khi nhận tín hiệu.
Tại buổi lễ ra mắt cơ sở cấp cứu ngoại viện, VinGroup đã bàn giao 8 chiếc xe cứu thương cho địa phương. Đây là những xe chuyên dụng được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại gồm: máy thở, máy sốc tim, siêu âm cầm tay, điện tim kết nối từ xa, thiết bị đặt nội khí quản có camera, bộ nẹp cố định chấn thương... đảm bảo xử lý được cả các tình huống cấp cứu phức tạp ngay trên xe trước khi đến bệnh viện. Xe được thiết kế gọn, chống nước, chịu rung lắc – phù hợp địa hình biển đảo.
TS.BS Phùng Nam Lâm – Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng tiểu ban Hồi sức Cấp cứu của Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, dự án còn chú trọng đào tạo nhân lực. Hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương tham gia hệ thống đều đã qua các khoá huấn luyện chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm kỹ năng hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển, vận chuyển hồi sức nâng cao…
Trong giai đoạn tiếp theo, cơ sở này cũng sẽ phối hợp với địa phương triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng. Những giáo viên mầm non, nhân viên khách sạn – resort, lực lượng vũ trang, bảo vệ dân phố… sẽ được tập huấn kỹ năng xử lý ban đầu khi tai nạn xảy ra, giúp nạn nhân có cơ hội sống sót trước khi xe cấp cứu đến nơi.
“Trong giai đoạn tới, Vingroup sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để mở rộng mô hình cấp cứu ngoại viện ra nhiều địa phương; ứng dụng công nghệ điều phối thông nh; đào tạo, diễn tập thực chiến cho lực lượng ứng cứu tại chỗ; và xây dựng cơ chế bảo trì, nâng cấp định kỳ – bảo đảm hệ thống vận hành bền vững, hiệu quả và an toàn.”, ông Lâm cho biết.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền cho biết, việc thành lập cơ sở Cấp cứu Ngoại viện không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó y tế mà còn góp phần củng cố an sinh xã hội, nhất là tại những địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng y tế.
Việc triển khai cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc không chỉ phục vụ trước mắt mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho các sự kiện quốc tế trong tương lai. Phú Quốc được lựa chọn là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027, nơi an toàn y tế sẽ là một tiêu chí then chốt. Cơ sở này cũng nằm trong chuỗi hạ tầng an sinh hiện đại mà chính quyền địa phương đang xây dựng, hướng tới mục tiêu biến Phú Quốc thành "thành phố đảo đáng sống", xanh – an toàn – kết nối quốc tế.
Mô hình cấp cứu ngoại viện tiên tiến, hiện đại, có thể nhân rộng sẽ là đóng góp thiết thực cho ngành y tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh và thiên tai ngày càng khó lường.
“Đây là bước tiến nhân văn, thể hiện trách nhiệm của hệ thống y tế trong bảo vệ người dân và du khách. Bà con sẽ không còn phải lo lắng nếu gặp sự cố ở những nơi xa trung tâm. Sự sống sẽ được bảo vệ từ phút đầu tiên.”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang nói.