Cụ thể, khi dừng kiểm tra nồng độ cồn lái xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Fadil màu trắng mang BKS: 30G-472xx, trên xe chở 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Kết quả lái xe vi phạm ở mức 0,031mg/lít khí thở.
Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô này có một ống nhựa màu trắng bên trong chứa chất bột màu đỏ (nghi là ma túy), một túi nilon màu trắng chứa 6 viên nén màu đỏ, 1 túi nilon bên trong có 6 gói giấy đều có chất bột màu trắng.
Đấu tranh tại chỗ lái xe Đỗ Văn Thanh (SN 1962, HKTT: Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) khai nhận tất cả là ma túy hồng phiến và heroin anh ta mua về sử dụng.
Qua vụ việc này Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác Y10/141 khuyến cáo, người dân khi điều khiển các phương tiện ô tô, mô tô tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia, ma túy.
Trong những tháng cuối năm, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ triển khai nhiều chuyên đề xử lý nồng độ cồn cũng như kiểm tra chất kích thích, đặc biệt là ma túy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông.
"Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, không có vùng cấm các trường hợp vi phạm luật giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, ma túy" - Thiếu tá Phạm Văn Luyến nhấn mạnh.
Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng Đỗ Văn Thanh và những người liên quan về Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật./.