Theo thống kê, địa bàn xã An Khánh (huyện Hoài Đức) hiện có khoảng 50 cơ sở kinh doanh nhà trọ đang hoạt động. Lực lượng chức năng xã đã nhiều lần tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh phòng trọ trên địa bàn, nhằm đáp ứng được các điều kiện về an toàn PCCC theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Hoàng Văn Thế - quản lý một nhà trọ có 3 tầng 1 tum và 10 phòng trọ tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) cho biết: "Sau khi đoàn kiểm tra đưa ra ý kiến, chúng tôi nhận thấy còn một số thiếu sót về an toàn PCCC. Sau buổi kiểm tra này, nhà trọ sẽ khắc phục toàn bộ những thiếu sót, tồn tại".
Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% chủ cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn PCCC, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 15/4 đến 30/6/2025, tất cả các cơ sở kinh doanh phòng trọ nếu không đảm bảo tiêu chí an toàn PCCC bắt buộc phải dừng hoạt động.
Để đáp ứng tiến độ của đợt cao điểm, ông Nguyễn Hữu Đích – Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) cho biết, UBND xã đã yêu cầu công an xã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho người dân, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2, đảm bảo mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy; xây dựng và duy trì các mô hình an toàn PCCC.
“Đồng thời, chúng tôi cũng hướng dẫn cơ sở xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy mô, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ; tăng cường tổ chức thực tập các tình huống có thể xảy ra cháy, nổ, sử dụng lực lượng, phương tiện tại cơ sở để xử lý sự cố, thoát nạn an toàn”, ông Nguyễn Hữu Đích cho biết thêm.
Khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, lưu trú luôn được lực lượng chức năng chủ động, quyết liệt thực hiện, Thiếu tá Lã Ngọc Tâm – Phó đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội cho biết, vẫn còn những cơ sở, những cá nhân xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn PCCC.
“Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoài Đức cũng đã phối hợp với UBND các xã yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC, nếu không tổ chức thực hiện, các cơ sở phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong”, Thiếu tá Lã Ngọc Tâm nhấn mạnh.
Ngoài ra, do đang trong mùa nắng nóng, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoài Đức đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn cháy nổ khi sử dụng điện. Theo đó người dân cần tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu như: không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ; kiểm tra định kỳ dây dẫn; tách riêng hệ thống điện sinh hoạt với điện sản xuất; đặc biệt, không để xe điện, bình sạc điện, sạc pin qua đêm.
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang quyết liệt tổng rà soát việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Nội. Đây là thời điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh về việc chấp hành những khuyến nghị, khuyến cáo của lực lượng chức năng về an toàn PCCC và CNCH.