- Đáng chú ý, Luật Quản lý thuế năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, chuyển mạnh sang phương thức quản lý bằng dữ liệu, hóa đơn điện tử và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.
- Luật Thuế thu nhập cá nhân mới cũng có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều quy định khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp:
Một số khoản thu nhập liên quan đến trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được bổ sung vào diện ưu đãi hoặc ễn thuế theo quy định.
Cùng thời điểm, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, làm căn cứ điều chỉnh tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách.
- Ngoài các quy định về thuế và thương mại điện tử, từ tháng 7 còn có nhiều chính sách mới về kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, hải quan, thuế xuất khẩu, xây dựng, kinh doanh đa cấp và hợp đồng lao động điện tử.
Các quy định này hướng tới giảm thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ nhưng đồng thời tăng yêu cầu về nh bạch dữ liệu, quản lý sổ sách và tuân thủ pháp luật.
- Và trong sáng nay 1/7, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM sẽ đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm.
Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, cảng biển và chỉnh trang đô thị.
- Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thuế ưu đãi cho xăng - dầu.
Theo đó, Các chính sách giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/9.
- Giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhờ kỳ vọng nguồn cung dầu khu vực Vùng Vịnh sẽ dần phục hồi sau thỏa thuận đình chiến tạm thời giữa Mỹ và Iran, qua đó làm thu hẹp phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.
Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng tổ chức đàm phán tại Doha cho thấy triển vọng thỏa thuận vẫn còn chưa rõ ràng
Dầu WTI giảm xuống 70,03 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm nhẹ xuống 73,38 USD/thùng. Tính chung cả tháng 6, WTI và Brent đều giảm khoảng 20%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất lần lượt kể từ cuối năm 2021 và tháng 3/2020.
Trong khi đó, TTCK Mỹ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới trong phiên cuối quý II, nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn. Dow Jones tăng +0,26%, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0,79%, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh 1,52%.
Còn ở trong nước, theo SSI Reseach: VNIndex nối dài trạng thái tích lũy ngắn hạn với các nhịp rung lắc đan xen, trong đó xu hướng chủ đạo tiếp tục được nâng đỡ trên vùng 1.840 – 1.850.
Đồng thời, vùng 1.870 – 1.880 vẫn là mục tiêu gần cần thử thách của chỉ số với dư địa mở rộng đà tăng về vùng đỉnh cũ nếu dòng tiền tham gia tích cực hơn.