Nhà dưỡng lão bán trú sáng đi chiều về, từ 5,5 triệu đồng/tháng: Các cụ hết cô đơn, ngủ ngon, phấn khởi

Nằm tại số 1 ngõ 307 đường Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội), cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội.

Hoạt động theo hình thức "sáng đi - chiều về", cơ sở này cung cấp giải pháp chăm sóc trọn vẹn, giúp người cao tuổi vừa được vui chơi, chăm sóc y tế chuyên nghiệp, vừa duy trì niềm vui sum vầy bên gia đình mỗi tối.

Tại đây, người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, tập phục hồi chức năng và thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Với mức chi phí hợp lý cùng không gian giao lưu năng động, trung tâm mang đến một môi trường sống vui – khỏe – có ích, giúp giải tỏa áp lực chăm sóc cho các gia đình bận rộn.

Nằm tại số 1 ngõ 307 đường Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội), cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Người già “bán cô đơn” tìm lại niềm vui ở nhà dưỡng lão bán trú

7h sáng, lớp học chống ngã – một trong những bài học đầu ngày, quan trọng nhất đối với người cao tuổi, của nhà dưỡng lão bán trú, thuộc cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày của phường Long Biên, TP. Hà Nội bắt đầu với tiếng nhạc rộn ràng, hòa cùng lời nhắc nhở ân cần của điều dưỡng viên.

Hơn 10 người cao tuổi, ít nhất cũng xấp xỉ độ tuổi xưa nay hiếm, đa số đều sinh sống cùng con cái, thuộc diện bán cô đơn theo như thuật ngữ của những nhân viên ở đây, tức là trước khi đến với nhà dưỡng lão bán trú, họ chủ yếu ở nhà một mình trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Thói quen chủ yếu của họ hàng ngày là ngủ, lướt mạng, xem tivi, ăn uống, không tuân theo bất kì quy luật nào dẫn đến tình trạng suy giảm sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. Trường hợp cụ bà Trịnh Thị Kim Chi, ở Long Biên, là một ví dụ, năm nay mới hơn 70 tuổi nhưng trí nhờ không tốt. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, khi bà Chi chỉ quanh quẩn ở nhà, cả ngày đối mặt với 4 bức tường. Không bạn bè, không người thân, ít trò chuyện, ít giao tiếp, cũng chẳng mấy khi làm công việc liên quan đến trí não.

Theo bà Chi, từ ngày gia nhập nhà dưỡng lão bán trú ở Trung tâm Y tế phường Long Biên, cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều. Vui hơn, sức khỏe cũng tốt hơn trước nhiều:  “Ở nhà ru rú thì chán luôn, sang này cảm thấy vui vẻ hoạt động, lại cùng mọi người, đâm ra cảm thấy thoải mái não của mình ấy”.

Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về mức độ tác động ban đầu của mô hình chăm sóc sức khỏe người già ban ngày, chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách phòng dân số, trẻ em và bảo trợ xã hội phường Long Biên, cho biết, sức khỏe của nhiều trường hợp người cao tuổi đến với trung tâm được cải thiện rõ rệt trong vòng chưa đầy một tháng.

“Một số cụ trải nghiệm ở đây từ những tuần đầu, các cụ cũng như gia đình có phản hồi lại là đến đây các vụ rất vui, vì được hoạt động tích cực trong cả một ngày. Nghĩa là có chương trình trong buổi sáng, chiều cũng có nên các cụ được vận động thường xuyên chứ không ngồi một chỗ. Nên khi về nhà các cụ ngủ rất ngon. Cụ Chi, chúng tôi theo rất sát vì cụ là người hơi có một chút bệnh Alzheimer ở mức độ 2. Nhưng sau khi cụ đến đây một thời gian, con cháu rất phấn khởi, cũng thường xuyên trao đổi là nhờ các chị mà mẹ em hoạt bát hơn hẳn”, chị Lan cho biết. 

Xã hội càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi càng cao. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Hiện thực hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Quan điểm cốt lõi của Đảng về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thể hiện rõ nét qua các văn kiện Đại hội XIII, các Nghị quyết chuyên đề gần đây, như Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong các lần phát biểu gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chủ trương các địa phương phát triển mạnh mô hình trung tâm dưỡng lão bán trú đưa đón tận nơi, sáng sinh hoạt, giao lưu bạn bè, tập thể thao, tập văn nghệ chiều lại về sum vầy với gia đình.

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Khắc Thúy, Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên, cho biết: Điều này rất phù hợp với văn hóa của người Việt đồng thời cũng phù hợp với mô hình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi.

“Thực hiện Nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, chuyển trạng thái từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, để cụ thể hóa nội dung này, chúng tôi xây dựng một đề án để làm sao xây dựng được cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Chúng tôi cũng nghiên cứu thấy rằng, người cao tuổi mắc rất nhiều bệnh lý nền nên cần phải theo dõi, cần phải chăm sóc. Ngoài chăm sóc về y tế, về bệnh lý như thế, một cái nữa là tinh thần của các cụ, và rất quan trọng giúp các cụ thể có thể hưng phấn hơn, sống tốt hơn mỗi ngày”.

Mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên, Hà Nội không chỉ là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là lời giải kịp thời cho bài toán già hóa dân số nhanh chóng tại thủ đô.

Đúng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một hệ thống an sinh "giúp người già không bị cô đơn", mô hình bán trú này đã dung hòa giữa dịch vụ y tế chuyên nghiệp và giá trị gia đình truyền thống.

Từ thành công ban đầu tại phường Long Biên, có thể từ đó nhân sang các địa phương khác, mở ra một kỷ nguyên mới trong công tác chăm sóc toàn diện, giúp thế hệ người cao tuổi được sống vui, sống khỏe và sống trọn vẹn./.