Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 103 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Bộ Tài chính vừa đề xuất thêm phương án giảm mức truy thu tiền sử dụng đất xuống 3,6% mỗi năm thay vì 5,4%; hoặc bỏ hoàn toàn quy định truy thu bổ sung.
Và mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ, ưu đãi với hoạt động tái chế rác thải sử dụng công nghệ hiện đại.
Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào sản phẩm tái chế hoặc sản xuất sản phẩm từ tái chế sau thu gom sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, phí.
Mới đây, cũng có thông tin là “Sàn việc làm quốc gia” sắp được ra mắt. Cụ thể, sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ chính thức được khai trương vào tháng 9/2025, đóng vai trò là nền tảng kết nối cung - cầu lao động trên phạm vi toàn quốc.
Việc “Sàn giao dịch việc làm” đăng ký mã định danh (ID) cho người lao động, tích hợp với dữ liệu dân cư quốc gia, sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động.
Còn nhắc tới lĩnh vực thuế, ngành thuế vừa có cảnh báo “nóng” về tình trạng trốn thuế khi bán hàng online. Theo đó, sau vụ việc một cá nhân bán hàng hiệu hơn 800 tỉ không nộp một đồng thuế, ngành thuế đã đẩy mạnh việc mời các trường hợp phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh TMĐT lên làm việc để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định
Việc nhiều KOL, TikToker bị bắt vì trốn thuế 'khủng' được ngành thuế Hà Nội đánh giá là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử. Với hành vi cố tình vi phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm.
Và mới đây, NHNN đang xây dựng, lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Góp ý dự thảo Nghị định 24, Bộ Công an cho rằng cần xem xét, bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ số sê-ri vàng ếng, bắt buộc ghi nhận thông tin số sê-ri tại chứng từ trong các hoạt động, giao dịch vàng.
Thị trường chứng khoán
Sau 1 tuần tăng điểm tích cực, liệu sáng nay CN-Index có chinh phục thành công mốc 1.500 không? Nhóm VN30 có sắc đỏ tiếp tục áp đảo. Cụ thể, MWG và MSN là hai mã có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, VIC, VPB và VHM là những mã giữ được sắc xanh với mức tăng vượt trội.
Nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông đang điều chỉnh mạnh nhất với sắc đỏ trải dài trên các cổ phiếu như VGI, FOX, CTR, SGT và YEG.
Trái lại nhóm bất động sản đóng góp tích cực vào đà phục hồi chung mặc cho diễn biến vẫn có phần phân hóa nhẹ. Đóng góp bởi các mã cổ phiếu tăng mạnh như VIC, VHM, KBC và SIP. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn đang hiện diện ở nhiều mã như BCM, NVL, TCH, DXG,…
Khép lại phiên sáng nay, VN-Index tăng thêm hơn 7 điểm, lên 1.465 điểm./.