
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam dự kiến duy trì ổn định ở mức khoảng 25 tỷ USD.
Trong khi đó, với những giao dịch trong quá trình thực hiện, Ngân hàng HSBC đã đạt khoảng 22% trên tổng số khoản tài chính cam kết 12 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. (Bnews)
Một tín hiệu tích cực khác là thị trường xuất khẩu đang rất khởi sắc từ đầu năm. Theo Tổng cục Thống kê, muốn đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu phải tăng trên 12%, mục tiêu này không quá khó để đạt được.
Và gần 2 tuần từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo, thị trường đã có những chuyển biến.
Giá lúa gạo nội địa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bắt đầu nhích dần sau thời gian dài lao dốc.
Và mới đây, các chuyên gia tiếp tục “hiến kế” vận hành hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia. Từ kinh nghiệm của nhiều nước, các chuyên gia cho rằng, để quỹ nhà ở quốc gia tại Việt Nam vận hành hiệu quả và phù hợp với thực tế, nên thiết kế theo mô hình hợp tác công - tư.
Theo nhóm phân tích của ProPety Guru, pgoài nguồn vốn, một cơ chế thông thoáng rút gọn cho thực hiện dự án trong Quỹ nhà ở quốc gia cũng là chìa khoá quyết định thành công của mô hình này.

Một thông tin tích cực là hiện ĐBSCL đã hoàn thành 38 dự án nhà ở xã hội với hơn 10.000 căn. Các địa phương đang tiếp tục đầu tư hơn 54 dự án với 35.000 căn có tổng diện tích sàn lên hơn 11 triệu m2.
Gần đây, một số ý kiến băn khoăn là tại sao người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng vẫn được coi là thu nhập thấp. Liệu điều này có bất cập không? Gần đây, báo chí phản ánh nghịch lý khi một người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn được coi là "thu nhập thấp" đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Trước vấn đề này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các chính sách về nhà ở xã hội, thuế thu nhập cá nhân.
Trong đó, cần lưu ý các quy định liên quan đến việc người có thu nhập đóng thuế nhưng lại được mua nhà ở xã hội.
Thị trường chứng khoán
Lực mua và bán khá cân bằng khiến cho các chỉ số chính diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu.
Độ rộng các mã cổ phiếu trong rổ VN30 với sắc xanh đỏ khá cân bằng. Trong đó nổi bật có VCB kéo chỉ số tăng 1.53 điểm, VIC kéo tăng 1.25 điểm, VHM kéo tăng 0.98 điểm và SHB kéo tăng 0.47 điểm.
Trái lại, một số mã như FPT, CTG, GAS và LPB vẫn chịu áp lực bán và lấy đi hơn 1.6 điểm từ chỉ số chung.
Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chính của thị trường với mức tăng 1.86% mặc dù diễn biến có phần phân hóa.
Trong đó, lực mua tập trung ở các mã vốn hóa lớn như VIC tăng 2.53%, VHM tăng 2.09%, BCM tăng 0.89%, VRE tăng 0.8%… Riêng chiều bán có các mã như KDH giảm 0.77%, KBC giảm 0.17%, NLG giảm 0.3%, SZC giảm 1%...
Theo sau là nhóm ngành tài chính cũng đang duy trì đà phục hồi khá tốt với mức tăng 0.33%.
Cụ thể, VCB tăng 1.83%, TCB tăng 0.18%, VPB tăng 0.78% và MBB tăng 0.41%... Ngược lại, sắc đỏ vẫn còn hiện diện ở một số mã như CTG giảm 0.71%, LPB giảm 0.99%, SSB giảm 0.51%, STB giảm 0.51%…
Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng gần 2 điểm, lên 1.328 điểm.