Hàng trăm hộ dân tại vùng trũng, vùng núi được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị ngập, sạt lở, giao thông tê liệt cục bộ. Các địa phương đang khẩn trương ứng phó, chủ động lực lượng trực 24/24 để phòng chống mưa lũ diễn biến phức tạp.
NHIỀU NƠI Ở QUẢNG TRỊ BỊ CHIA CẮT, NGẬP LỤT DO MƯA LỚN
Tại tỉnh Quảng Trị, từ đêm qua đến sáng 27/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ền núi và đồng bằng bị chia cắt, ngập lụt.
Trong sáng 27/10, toàn tỉnh Quảng Trị, ghi nhận 8 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập lụt, chia cắt do mưa lũ chủ yếu là khu vực ền núi tỉnh Quảng Trị cũ.
Tại xã Ba Lòng, ngập 5 điểm tại cầu tràn Ba Lòng (2m), cầu Tà Lăng (1,9m), cầu tràn thôn 5 (1,8m), cầu Khẽ Vò (1,7m), cầu Thù Lụ (0,6m).
Tại xã Đakrông ngập 3 điểm tại cầu Đá Đỏ thôn Ra Lây (0,9m), cầu Ly Tôn (1,5m), cầu Chân Rò (1,2m).
Tại xã Nam Hải Lăng, 6 tuyến đường ven sông Ô Lâu ngập hơn 1m thuộc vùng thấp trũng các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi. Các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm; sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị thông tin:
“Hiện tại, UBND xã thành lập đơn vị tiền phương túc trực tại điểm chia cắt cầu tràn. Các lực lượng về các điểm chia cắt ở các thôn xã Ba Lòng chủ động ứng phó, di dời người dân những vùng ngập sâu lên vùng cao. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các trường học tuỳ theo tình hình chủ động cho học sinh nghỉ học”.
HUẾ MƯA LŨ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
Do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa lớn kéo dài, nhiều địa bàn trên thành phố Huế bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Tại xã Hưng Lộc (huyện Phú Lộc cũ), nơi nhiều khu vực thấp trũng bị nước lũ cô lập, lực lượng công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển đồ đạc, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra, đồng thời túc trực 24/24 để sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.
Trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị gián đoạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã lập các chốt chặn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản Tại phường An Cựu, nhiều tuyến đường ngập sâu như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Thanh Mại, Nguyễn Khoa Chiêm,…,
Công an phường đã huy động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ Nhân dân vùng thấp trũng di dời tài sản, giúp đỡ người già, trẻ em, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, ngăn phương tiện vào vùng ngập nặng.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng, các đội xung kích tại chỗ được yêu cầu trực 24/24, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi mưa lũ diễn biến xấu.
Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết:
“Lượng mưa này nó sẽ tiếp tục kéo dài mưa lớn ở phía đầu nguồn cho đến đêm ngày hôm nay và chuyển sang cả ngày mai. Trong bối cảnh hiện nay, các hồ đã đầy dù chúng ta đã điều tiết gần một tuần thì khả năng lụt sẽ rất lớn. Thành phố đã có chỉ đạo các địa phương chủ động để làm ngay việc di dời dân và chuẩn bị lương thực, thực phẩm cũng như sắp xếp, kê lại các tài sản để đảm bảo thiệt hại thấp nhất trong đợt lũ này”.
Video: Mưa lũ ở thành phố Huế
ĐÀ NẴNG: MƯA TO NGẬP LỤT, SẠT LỞ NHIỀU NƠI
Từ tối qua (26/10) đến sáng nay (27/10), tại thành phố Đà Nẵng trời mưa nhỏ, ngắt quãng. Trong ngày và đêm qua, mưa lớn liên tục, các thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồ xả lũ điều tiết nên nhiều vùng trũng thấp thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ngập lụt. Mưa to kéo dài cũng gây sạt lở nhiều nơi.
Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, sông Tam Kỳ đang xuống chậm. Mực nước lúc 07h ngày 27/10 trên các các sông như sau:
Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16.00m, dưới báo động 3 nửa mét; tại Ái Nghĩa xấp xỉ báo động 3. Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 16.42m, trên báo động 3 1,42m; tại Giao Thủy ở mức 8.43m, dưới báo động 3 là 0,37m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ và sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức báo động 1.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở trên mức báo động 3; sông Hàn ở mức trên báo động 2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức báo động 1, sau đó dao động ở mức cao.
Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc.
Chùm ảnh di dời dân vùng trũng và sạt lở vùng núi: