Lộ hàng

“Lộ hàng” hay được sử dụng nhất là đối với các lĩnh vực giải trí như âm nhạc, sân khấu thời trang… và kể cả trong đời thường. Khái niệm “Lộ hàng” với từ tiếng anh “wardrobe malfunction” bắt đầu có từ năm 2004.

"Em ca sĩ gì lại vừa bị lộ hàng trên sân khấu đấy!!!"

"Hát dở thế mà không cố ý lộ hàng thì sao được người ta biến đến!!!"

Với công chúng thời nay, cụm từ “lộ hàng’ không còn quá xa lạ. Chỉ cần tìm kiếm trên Google, sau 0,37 giây đã có gần 75 triệu kết quả với cụm từ này.

“Lộ hàng” với từ tiếng anh “wardrobe malfunction” bắt đầu có từ năm 2004. Justin Timberlake đã sử dụng thuật ngữ này khi xin lỗi về màn trình diễn của anh với Janet Jackson vào năm 2004 tại Super Bowl.

Lộ hàng là gì? Theo từ điển tiếng Việt thì “lộ” là phơi ra ngoài, bày ra ngoài như “lộ mặt”. Tuy nhiên, từ “hàng” trong cụm từ “lộ hàng” là một lối nói ẩn dụ, chỉ các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, đặc biệt là ở phụ nữ. Về cơ bản, “lộ hàng” mô tả một tai nạn vô tình hoặc cố ý từ trang phục, lộ ra những phần cơ thể kín đáo của một người.

“Lộ hàng” hay được sử dụng nhất là đối với các lĩnh vực giải trí như âm nhạc, sân khấu thời trang… và kể cả trong đời thường. Khái niệm “Lộ hàng” với từ tiếng anh “wardrobe malfunction” bắt đầu có từ năm 2004.

Ca sĩ Justin Timberlake đã sử dụng thuật ngữ này khi xin lỗi về màn trình diễn được truyền hình trực tiếp của anh với Janet Jackson vào năm 2004 tại Super Bowl. Khi thể hiện ca khúc Rock Your Body đến câu hát "Bet I’ll have you naked by the end of this song" (Anh sẽ khiến em khỏa thân khi bài hát này kết thúc) thì Timberlake quay sang xé rách áo của Jackson khiến cô lộ ngực.

Từ đó, cụm từ “wardrobe malfunction” được các phương tiện truyền thông sử dụng thường xuyên, và bước vào văn hóa nhạc pop.

Lộ hàng có thể do vô tình nhưng cũng không hiếm trường hợp cố ý để thu hút sự chú ý của công chúng, ở Việt Nam những trường hợp này không thiếu. Không lộ hàng thì sao khoe được thân, như một cách để đánh bóng, tạo dựng tên tuổi.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh, clip lộ hàng của các nhân vật trong làng giải trí như ca sĩ A lộ quần trong trong khi nhảy, người mẫu B tuột váy khi trình diễn hay hoa hậu C mặc đầm xuyên thấu không nội y…

Công chúng giờ đã tỉnh táo hơn nhiều rỗi, không dễ bị dắt mũi, đa phần họ đều có chung nhận xét là chỉ những nhân vật nào giọng hát kém, diễn xuất dở mà có tí nhan sắc nhưng lại muốn nhanh chóng nổi tiếng thì đều phải vận dụng đến “tuyệt chiêu” lộ hàng.

Trong cuộc sống, “lộ hàng” cũng là một khái niệm để chỉ về một xu hướng tình dục của con người. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đang có sở thích quái đản là chụp ảnh khoả thân, khoe “hàng” giữa chốn đông người, ăn mặc quá hở hang, thích cho người khác thấy cơ thể mình.

Đây là những người có biểu hiện của tình dục lộ thân. Người có xu hướng tình dục lộ thân thường đạt khoái cảm khi được người khác nhìn thấy cơ thể mình, đặc biệt là những phần nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực, mông, đùi, bụng…