Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác nh danh tính các nạn nhân; đề nghị Sở Y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn; đồng thời, tiến hành các biện pháp xác nh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Kết quả xác nh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-61406 trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 và tập trung xác nh, điều tra, giải quyết vụ việc trên bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động giao thông nói chung, chủ phương tiện, lái xe dự kiến di chuyển trên địa bàn ền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng công an cơ sở để nắm thông tin nhằm đảm bảo an toàn các điều kiện khi tham gia giao thông như địa hình, thời tiết… để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Chiều cùng ngày, Sở Y tế Lào Cai báo cáo tình hình 18 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe ở xã Phình Hồ.
Danh tính 9 người thiệt mạng, trong đó 6 người trú tại Hà Nội, gồm: Trần Liên Hương (SN 1981, trú phường Đống Đa); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, phường Từ Liêm); Lê Thị Thanh Thủy (SN 1972, trú ở Đống Đa); Nguyễn Phương Thảo (SN 1979, trú ở Mễ Trì); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú ở Tràng Tiền); Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960, lái xe, trú ở phường Thanh Xuân).
3 nạn nhân còn lại gồm: Phan Trung Anh (SN 1995, trú Bắc Ninh); Huỳnh Thị Anh Đào (SN 1981, ngụ TP.HCM); Phạm Thị Thanh Mai (SN 1987, trú ở Thái Nguyên).
Danh tính 9 nạn nhân bị thương, gồm:
Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội. Nạn nhân bị đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não;
Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín;
Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng;
Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín, huyết động tạm thời ổn định;
Phan Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương, vết thương vùng đầu.
Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định;
Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TP.HCM, bị đa chấn thương, tình trạng tạm ổn định.
Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống. Bệnh nhân được cố định xương gãy, chuyển tuyến.
Cả 8 nạn nhân bị thương đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.
Riêng bệnh nhân Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội, bị chấn thương sọ não, hôn mê. Bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 phẫu thuật cấp cứu do kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai thực hiện.