Không khoan nhượng với "ma men" sau tay lái

Gần đây các vi phạm về nông độ cồn đang có chiều hướng phức tạp, người tham gia giao thông tìm nhiều cách để né lực lượng chức năng. Vì vậy lực lượng CSGT Hà Nội còn phối hợp với cảnh sát địa bàn và chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

CSGT kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở tài xế tuân thủ cam kết không sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe.

Tại tuyến Đại lộ Thăng Long, nơi mỗi ngày hàng nghìn lượt xe khách, xe hợp đồng đổ về trung tâm thành phố, mới đây tổ công tác của Đội CSGT số 11 đã tiến hành kiểm tra gắt gao. Sau khi rà soát giấy tờ, mỗi tài xế đều phải ký cam kết không sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện:

"Anh là lái xe phải thực hiện nghiêm các điều kiện như: Không sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, đúng tốc độ, không chở quá số người theo quy định, chở quá tải trọng trên xe, quá hành khách".

"Anh phải cam kết cho tôi là không sử dụng rượu bia, ma túy, không chạy quá tốc độ, không chwor quá số người trên xe. Đây là bản xam kết do Đội CSGT đường bộ số 11 thực hiện. Anh có ý kiến gì không? Nếu không anh kí và ghi rõ họ tên vào đây".

Đại úy Nguyễn Bá Trường, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết, trong khoảng hơn 1 tiếng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp xe khách chạy sai luồng tuyến, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, đối với trường hợp này, tài xế sẽ bị trừ 2 điểm GPLX và phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng:

"Trên địa bàn của Đội CSGT đường bộ số 11 quản lý, có tuyến đường Đại lộ Thăng Long là tuyến đường huyết mạch, có nhiều xe khách từ các tỉnh Tây Bắc và các xe hợp đồng từ trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc di chuyển về phía nội thành và chiều ngược lại. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 11 đã phát hiện một số xe khách, xe hợp đồng chạy sai tuyến cố định".

Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường.

Đại úy Nguyễn Bá Trường khẳng định, những trường hợp vi phạm này, đơn vị đều kiên quyết xử lý nghiêm. Cũng qua kiểm tra nồng độ cồn đối với 50 lái xe, Đội CSGT đường bộ số 11 không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Khác với các trục giao thông trọng điểm, ở những tuyến đường ngoại thành, tình hình lại căng thẳng hơn nhiều. Mới đây Đội CSGT đường bộ số 10 đã phối hợp với Công an các xã: Ứng Hòa, Vân Đình, Ứng Thiên, tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến tỉnh lộ 429. Và chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, tổ công tác đã xử lý tới 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn – con số đáng báo động. Trong đó có 1 trường hợp ôtô và 14 trường hợp xe môtô.

Tài xế xe máy N.V.T (trú ở xã Ứng Thiên) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,246 mg/L khí thở lý giải: "Hôm nay anh uống bia rượu nhiều không? Em uống ít thôi, có 1 lon bia thôi nhưng uống cách đây lâu rồi. Uống bia rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông là sai. Em biết là sai nhưng em có việc gấp gia đình phải đi thôi."

Lời biện nh ấy không mới, nhưng cái giá phải trả thì chẳng hề “ít” như lon bia. Và quan trọng hơn, nếu tiếp tục “nhắm mắt” lao đi, hậu quả có thể là sinh mạng của chính anh ta và cả những người vô tội khác trên đường.

Thông điệp “Đã uống rượu bia – không lái xe” được truyền tải tới từng tài xế

Theo thống kê từ Phòng CSGT Hà Nội, chỉ trong 1 tuần, từ ngày 14/8 - 20/8, đã có 620 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó chủ yếu là xe máy – những phương tiện chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ tai nạn giao thông đô thị. Con số ấy cho thấy, “ma men” vẫn hiện diện dày đặc trong đời sống giao thông Thủ đô.

Với “ma men”, không thể có sự nhân nhượng! Lực lượng chức năng Hà Nội đang từng bước kết hợp giữa chế tài mạnh tay và tuyên truyền mềm dẻo, từ cam kết của tài xế đến tuần tra đột xuất tại từng ngõ xóm, từng xã/phường. Mục tiêu là không bỏ sót, không để lọt bất cứ trường hợp nào coi thường pháp luật.